Thần đồng Đỗ Nhật Nam tham dự đại hội Tài năng trẻ

Thần đồng Đỗ Nhật Nam tham dự đại hội Tài năng trẻ
TPO - Thần đồng Đỗ Nhật Nam là đại biểu trẻ tuổi nhất trong số 9 đại biểu xuất sắc ở nước ngoài tham dự Đại hội Tài năng trẻ Việt Nam lần thứ 2-2015.

Hôm nay (9/12), tại Hà Nội, Trung ương Đoàn đã tổ chức họp báo giới thiệu Đại hội Tài năng trẻ Việt Nam lần thứ 2-2015.

Chủ trì buổi họp báo, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam, Lê Quốc Phong cho biết: Đại hội Tài năng trẻ Việt Nam lần thứ 2 có chủ đề “Tài năng trẻ Việt Nam chung tay dựng xây đất nước”. Đại hội mang thông điệp thể hiện lòng quyết tâm của đội ngũ tài năng trẻ Việt Nam đoàn kết, chung sức, đồng lòng dựng xây và bảo vệ đất nước trong thời kỳ CNH- HĐH đất nước, hội nhập quốc tế.

Theo BTC, Đại hội Tài năng trẻ Việt Nam sẽ được tổ chức tại Hà Nội trong 3 ngày từ 11-13/12, trong đó, phiên chính thức của đại hội diễn ra lúc 8h00 ngày 13/12.

Thần đồng Đỗ Nhật Nam tham dự đại hội Tài năng trẻ ảnh 1

Tham dự Đại hội có 364 đại biểu, là đại diện tài năng trẻ, xuất sắc của thanh niên Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực, ngành nghề và trên mọi miền của Tổ quốc. Độ tuổi bình quân của đại biểu là 29 tuổi, đại biểu có tuổi cao nhất là 39 tuổi.

Thần đồng Đỗ Nhật Nam (SN 2001) là đại biểu trẻ tuổi nhất trong số 9 đại biểu xuất sắc ở nước ngoài tham dự Đại hội Tài năng trẻ Việt Nam lần thứ 2-2015. Còn đại biểu trẻ tuổi nhất Đại hội là Hoàng Gia Linh (SN 2006), nghệ sĩ trẻ của TP Hà Nội kiêm lớp phó học tập.

Ngoài ra, có nhiều tài năng trẻ sinh năm 2000 vinh dự được mời tham dự đại hội như Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2013 Quách Hoàng Nhi (SN 2004); Vận động viên cờ vua tài năng Nguyễn Anh Khôi (SN 2002)…

Thần đồng Đỗ Nhật Nam tham dự đại hội Tài năng trẻ ảnh 2

Về trình độ, có 116 đại biểu học vấn từ Thạc sỹ trở lên có, trong đó có 9 đại biểu có học hàm Phó Giáo sư. Ban Tổ chức cho biết, có 9 đại biểu xuất sắc ở ngoài nước được mời tham dự nhưng chỉ có 3 đại biểu có mặt tại đại hội.

Bí thư T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong cho biết, sau đại hội lần thứ nhất, T.Ư Đoàn cùng các đơn vị liên quan thường xuyên cập nhật, kết nói và xây dựng cơ sở dữ liệu về tài năng trẻ. Nhiều cơ quan, tỉnh thành thường xuyên có các hoạt động hỗ trợ tài năng, đó là TPHCM có quyết định hàng năm  cung cấp kinh phí hõ trợ sinh viên, thanh niên trong nghiên cứu, học tập, ứng dụng sáng tạo vào sản xuất.

“Ngay tại đại hội này, Ban Tổ chức chọn 10 gương mặt trẻ tiêu biểu xuất sắc có hoàn cảnh khó khăn để hỗ trợ bằng tiền mặt cho mỗi người 10 triệu đồng”, anh Lê Quốc Phong cho biết. 

MỚI - NÓNG