Thanh Hóa đứng thứ 2 toàn quốc số thí sinh đạt điểm tuyệt đối

Ảnh minh họa: Internet.
Ảnh minh họa: Internet.
TPO - Toàn tỉnh Thanh Hóa có 96,89% học sinh được công nhận tốt nghiệp THPT và cũng là tỉnh đứng thứ 2 toàn quốc về số thí sinh đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016.

Theo ông Dương Đình Hoán, Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Sở GD&ĐT Thanh Hóa) cho biết: Kỳ thi THPT quốc gia năm 2016, Thanh Hóa có 33.790 thí sinh khối lớp 12 dự thi tại 2 cụm thi số 25 (do Sở GD&ĐT chủ trì tổ chức) và số 34 (do Trường ĐH Hồng Đức tổ chức). Tổng số thí sinh đậu tốt nghiệp THPT là 32.739 thí sinh, đạt tỷ lệ 96,89%. Theo đánh giá chung, mặt bằng điểm thi THPT quốc gia tại Thanh Hóa năm nay cao hơn năm 2015, tỷ lệ đậu tốt nghiệp cũng cao hơn (năm 2015 là 91,84%).

“Ngoài ra, tại 2 Hội đồng thi có 10 thí sinh đạt điểm tuyệt đối ở 5/8 môn thi, trong đó, môn Toán có 3 em, Lý: 3 em, Hóa học: 2 em, Sinh học có 1 em và Địa lý có 1 em. Thanh Hóa đứng thứ 2 toàn quốc, sau Hà Nội về số thí sinh đạt điểm tuyệt đối. Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn có khá nhiều thí sinh bị điểm liệt, trong đó, môn Toán có số thí sinh bị điểm liệt nhiều nhất với gần 180 bài thi bị điểm liệt” – Ông Hoán cho biết thêm.

MỚI - NÓNG