Thanh Hóa: Không có giáo viên chấm bài thi tiếng Nhật kỳ thi THPT

TPO - Do không có giáo viên Tiếng Nhật nên các bài thi Tiếng Nhật kỳ thi THPT Quốc gia tại Thanh Hóa năm 2016 sẽ được ban chỉ đạo gửi về Hà Nội để chấm.

Theo ông Hoàng Văn Thi – Phó hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức (Thanh Hóa) cho biết: Kỳ thi này, tại Thanh Hóa có 4 thí sinh đăng ký thi môn Tiếng Nhật. Do thời điểm hiện tại, tỉnh Thanh Hóa không có giáo viên Tiếng Nhật nên các bài thi sẽ do giảng viên, giáo viên ở các trường hoặc trung tâm ở Hà Nội chấm. 

Năm 2015, tại Thanh Hóa cũng có 1 thí sinh dự thi môn Tiếng Nhật với hình thức chấm điểm như trên. Đây là những thí sinh dự thi ở cụm thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT và xét tuyển vào các trường Đại học, Cao đẳng.

Đến ngày 22/6, công tác chuẩn bị thi THPT quốc gia năm 2016 đã hoàn tất. Theo hồ sơ đăng ký dự thi thì sẽ có hơn 37.000 thí sinh tham dự kỳ thi.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.