Thành lập hàng loạt trường Đại học

Thành lập hàng loạt trường Đại học
TP - Ngày 18/2, Phó Thủ tướng – Bộ trưởng Bộ GD- ĐT Nguyễn Thiện Nhân đã ký quyết định cho phép thành lập Trường Đại học Võ Trường Toản tại tỉnh Hậu Giang.

Theo đó, Trường Đại học Võ Trường Toản là cơ sở giáo dục đại học có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, hoạt động theo Quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học tư thục.

Trước đó, vào tháng 1/2008, Phó Thủ tướng –Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thiện Nhân đã ký quyết định cho phép thành lập Trường ĐH Nguyễn Trãi tại tỉnh Hà Tây, hoạt động theo quy chế trường đại học tư thục.

Cũng trong tháng 1/2008, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định số 24 về việc thành lập trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Đào tạo – Bồi dưỡng cán bộ y tế TPHCM tại địa chỉ 520 Nguyễn Trãi, quận 10.

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch là cơ sở đào tạo đại học, trực thuộc UBND TPHCM, chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Một loạt trường đại học khác cũng vừa được phép thành lập như: Trường Đại học Kinh tế- Kỹ thuật Công nghiệp trực thuộc Bộ Công Thương trên cơ sở  nâng cấp trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp 1, có trụ sở chính đặt tại thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định và chi nhánh tại Hà Nội;

Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh, trực thuộc Bộ Công Thương  trên cơ sở nâng cấp trường Cao đẳng Kỹ thuật Mỏ, trụ sở đặt tại Quảng Ninh;

Trường Đại học Đại Nam, trụ sở đặt tại thành phố Hà Đông, tỉnh Hà Tây; Trường Đại học Phạm Văn Đồng trên cơ sở nâng cấp trường Trường cao đẳng Sư phạm Quảng Ngãi và Trường cao đẳng Cộng đồng Quảng Ngãi, là cơ sở công lập đào tạo đại học trực thuộc UBND tỉnh Quảng Ngãi;

Đại học quốc tế Bắc Hà (Bắc Ninh); Đại học Quốc tế Sài Gòn (Tân Bình, TPHCM)…

Ngoài ra, các trường Đại học khác cũng đang được xúc tiến thành lập như Đại học tư thục Trí Việt (Bà Rịa- Vũng Tàu); Đại học tư thục thương mại Đông Nam Á (quận 9-TPHCM); Đại học Thủ Dầu Một (Bình Dương)…

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.