Thầy giáo dùng cây gỗ đánh chết người: Ám ảnh 'ma men' đưa lối

Khúc gỗ Ksor Chuôn dùng để đánh nạn nhân.
Khúc gỗ Ksor Chuôn dùng để đánh nạn nhân.
TPO - Trên đường đi dự đám ma về, sẵn có hơi men, một  thầy giáo tiểu học vác khúc gỗ đánh tới tấp khiến một thanh niên tử vong. Sự việc dấy lên mối lo ngại trong nhà trường khi thời gian qua có không ít những vụ án đau lòng cũng chỉ vì bia rượu.

Theo thông tin ban đầu, chiều 9/5, anh Khú đi đám ma người quen tại buôn Ngôm, xã Chư Drăng. Anh Khú có tham gia uống rượu và đánh cồng chiêng cùng những người tại đây.

Sẵn có hơi men, thầy giáo đánh chết người

Trong cuộc nhậu, anh Khú đã xảy ra mâu thuẫn cãi cọ, lời qua tiếng lại với người cùng buôn là Ksor Chuôn (SN 1972, hiện là giáo viên tại Trường Tiểu học số 2 xã Ia Rsai, huyện Krông Pa).

Đến 1h sáng ngày 10/5, Chuôn ra về, trên đường đi thì bị Ksor Khú (39 tuổi, trú xã Chư Gu) và Ksor Ét đuổi theo chặn đánh.

Sẵn có hơi men, Chuôn xuống xe, lấy một khúc gỗ hàng rào bên đường lao vào đánh Khú khiến anh này gục tại chỗ. 

Thấy Khú ra nhiều máu, nằm im bất động, Chuôn đến Công an xã Chư Đrăng trình báo. Ksor Khú được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Sau khi tiếp nhận được thông tin, Công an huyện Krông Pa đã sớm có mặt tại hiện trường và ra quyết định tạm giữ Ksor Chuôn về hành vi giết người. Sự việc vẫn đang được Phòng PC45 (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an huyện Krông Pa điều tra.

Nam sinh tử vong trong bể bơi nghi do uống rượu bia.

Khoảng 15h ngày 13/5, một sinh viên Trường ĐH Thể dục thể thao TP.HCM đã phát hiện một nam thanh niên mặc quần ngắn, chìm dưới đáy hồ bơi trong trường đại học nên tri hô mọi người ứng cứu.

Sau đó mọi người đã đưa nạn nhân chìm dưới đáy hồ bơi lên bờ, dùng các biện pháp sơ cứu nhưng thanh niên đã chết trước đó.

Nhiều sinh viên của ĐH Thể dục thể thao TP.HCM có mặt tại hiện trường xác nhận nạn nhân không phải là sinh viên của trường này. Theo một người trực tiếp sơ cứu nạn nhân cho biết thì cơ thể nạn nhân có mùi bia rượu.

Nhận tin báo, cơ quan chức năng đã có mặt để khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc. Theo thông tin ban đầu, nạn nhân được xác định tên Nguyễn Tô Khấn (23 tuổi, quê tỉnh Bình Thuận), là sinh viên của Trường ĐH Công nghệ thông tin.

4 học sinh hiếp dâm cô giáo sau chầu nhậu 

Sự việc đau lòng xảy ra tại bản Suối Bon, xã vùng cao Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Sau khi đã uống rượu, Hùng, Hiệu, Sơn, Dương đến điểm trường Tiểu học Suối Bon rồi khống chế hiếp dâm cô giáo cắm bản N.T.T.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Bàn Văn Hùng 3 năm 6 tháng tù giam, Bàn Văn Hiệu, Bàn Văn Sơn, Bàn Văn Dương mỗi người 26 tháng tù giam về tội hiếp dâm.

'Ma men dẫn lối', thầy giáo sát hại vợ đang mang thai 8 tháng

Chu Đình Tuân (SN 1981, trú tại phường Ba Đình, TP.Thanh Hóa) kết hôn với chị Nguyễn Thị Hoài Nga (SN 1987). Tuân là giáo viên của Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải tỉnh Thanh Hóa, còn chị Nga đang là cán bộ địa chính xã Quảng Hưng (TP.Thanh Hóa). 

Một sáng nọ Tuân đã uống rượu bia và bị vợ cằn nhằn suốt ngày bù khú, không đỡ đần vợ con.

Sau đó,  Chị Nga vào nhà tắm chốt cửa làm việc riêng nhưng ở bên trong vẫn sa sả chửi vọng ra. Đang có hơi men trong người Tuân lao đến giật cửa nhưng không được vì cửa đã chốt bên trong. Trong cơn giận dữ, Tuân đấm vỡ tấm kính rồi vớ lấy mảnh kính sắc nhọn đâm trúng ngực vợ.

Chị Nga được đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân bị đâm thủng tim, thủng phổi gây sốc mất máu cấp nên đã tử vong. Đứa trẻ gần đến ngày chào đời cũng không qua khỏi.

Theo các chuyên gia tâm lý, rất nhiều vụ án mạng chỉ xảy ra xuất phát từ việc do các đối tượng uống rượu bia gây nên. Không ít những vụ án xảy ra do sử dụng rượu bia quá mức, chỉ cần từ những mâu thuẫn rất nhỏ như: nhìn nhau cho là nhìn đểu, bông đùa nhau trên bàn nhậu, hoặc chỉ va chạm giao thông nhỏ trên đường cũng đã xảy ra những án mạng đau lòng.

Bi kịch từ rượu, bia luôn thường trực trong xã hội. Do vậy, mỗi người cần tự nhận thấy việc sử dụng rượu bia nên chừng mực, phù hợp với sức khỏe, để tránh những hậu quả xấu xảy ra ngoài ý muốn. 

Nghệ An cấm học sinh uống rượu bia khi liên hoan cuối năm

Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An vừa ra văn bản nghiêm cấm việc học sinh sử dụng rượu, bia và các đồ uống có cồn khi tổ chức liên hoan gặp mặt cuối khóa. Đây được cho là một động thái cấp thiết trong công tác quản lý học sinh cuối năm nhất là khi kỳ nghỉ hè đang đến gần, học sinh, sinh viên có nhiều thời gian tụ họp liên hoan cuối năm, cuối khóa.

MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...