Thầy giáo Khoa được mời dự lễ phát động “nói không với tiêu cực thi cử”

Thầy giáo Khoa được mời dự lễ phát động “nói không với tiêu cực thi cử”
TPO - Bộ Trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thiện Nhân đã mời thầy giáo Đỗ Việt Khoa cùng dự lễ phát động “nói không với tiêu cực thi cử” sẽ được tổ chức tại TP Hồ Chí Minh vào 14h chiều 31/7.
Thầy giáo Khoa được mời dự lễ phát động “nói không với tiêu cực thi cử” ảnh 1
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thiện Nhân (bên trái) đến thăm thầy Khoa và gia đình. Ảnh: Quý Hiên

Ngày 30/7, thầy giáo Đỗ Việt Khoa sẽ bay vào TP HCM. Toàn bộ chi phí của chuyến đi này do Bộ GD & ĐT chi trả. Thầy giáo Khoa cho TPO biết, ông rất tâm đắc với cách thức làm việc và tin tưởng vào quyết tâm của tân Bộ trưởng trong cuộc phát động này.

Thầy Khoa cho biết, sáng 25/7, Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân đã gặp thầy ngay tại văn phòng của Bộ trưởng tại Bộ GD&ĐT. Tại đây, Bộ trưởng đã mời thầy Khoa cùng tham dự lễ phát động cuộc vận động “nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”.

Cuộc vận động do ngành giáo dục tổ chức này dự kiến sẽ diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh vào chiều 31/7, sau hội nghị tổng kết năm học 2005 - 2006 và bàn phương hướng nhiệm vụ năm học 2006 - 2007.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.