Thầy hiệu trưởng 46 lần hiến máu

Ông Phạm Xuân Dương, Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải, đăng ký hiến máu lần thứ 46
Ông Phạm Xuân Dương, Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải, đăng ký hiến máu lần thứ 46
TP - Ông Phạm Xuân Dương, Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng Hải nêu cao tinh thần hiến máu cứu người khi đã có 46 lần hiến máu. 

Sáng 27/1, tiếp nối chương trình Chủ nhật Đỏ do báo Tiền Phong phối hợp UBND thành phố Hải Phòng tổ chức, hàng trăm sinh viên, người dân tham gia hiến máu tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

Tại ngày hội, ông Phạm Xuân Dương, Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng Hải, phát biểu, đồng hành với Chủ nhật Đỏ, hằng năm, đơn vị thường xuyên vận động các bạn trẻ, sinh viên, cán bộ, người dân tham gia hiến máu tại khuôn viên nhà trường. Chủ nhật Đỏ đã thực sự trở thành một chương trình ý nghĩa tại Hải Phòng nói chung và nhà trường nói riêng, ông Dương nói.

Tháng 4/2012, trường thành lập câu lạc bộ vận động hiến máu đầu tiên tại Hải Phòng. Từ tháng 9/2020, nhà trường thành lập câu lạc bộ hiến máu cố định đầu tiên ở thành phố để không chỉ vào ngày hội chính mà hằng tuần, hơn 14.000 sinh viên, cán bộ, giảng viên có thể thường xuyên, luân phiên hiến máu. Qua đó, mỗi năm thu được 2.500-3.000 đơn vị máu hỗ trợ người bệnh.

“Mỗi chương trình, tôi đều tham gia hiến một đơn vị máu. Qua nhiều năm công tác, hôm nay đã là lần thứ 46 tôi cùng đồng nghiệp, bạn bè và  sinh viên các thế hệ nhà trường chung tay góp phần vận động hiến máu cứu người”, ông Dương nói.

Kết thúc hai đợt tổ chức Chủ nhật Đỏ tại Hải Phòng, Ban tổ chức đã tiếp nhận 1.058 đơn vị máu.        

MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.