Thầy trò vùng cao nhảy cha cha cha trong giờ ra chơi

Thầy trò vùng cao nhảy cha cha cha trong giờ ra chơi
Trên nền nhạc sôi động của điệu cha cha cha, thầy trò trường tiểu học vùng cao ở Thanh Hóa ngẫu hứng nhảy.

Mạng xã hội đang lan truyền video dài hơn 6 phút ghi lại cảnh hàng trăm học sinh tiểu học cùng thầy cô “phiêu” trong điệu nhảy cha cha cha sôi động. Màn nhảy thu hút sự chú ý và nhận được nhiều ý kiến tích cực.

Đây là hoạt động tập thể của thầy trò trường Tiểu học Tam Chung, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa.

Thầy Hoàng Lê Thành, Hiệu trưởng trường Tiểu học Tam Chung cho biết, video  được ghi tại điểm trường chính ở bản Lát gồm 180 học sinh, trong đó có 176 em dân tộc Mông. Các thầy cô giáo cũng tham gia. 

“Những điệu nhảy cha cha cha được thay thế động tác thể dục truyền thống nhằm tạo không khí vui vẻ, tránh nhàm chán cho học trò. Hầu hết học sinh hứng thú với sáng kiến này”, thầy Thành nói.

Tiết mục do cán bộ tổng phụ trách Đội tìm kiếm và tập cho giáo viên chủ nhiệm. Sau đó, giáo viên dạy lại cho học sinh từng lớp rồi ghép toàn trường lúc giờ ra chơi. Theo thầy Thành, bài nhảy mới tập được nửa tháng. Các em khối 1, 2 chưa thành thục nên động tác chưa đều. Học sinh khối 4, 5 tiếp thu nhanh hơn nên nhảy khá điêu luyện, khớp nhạc.

Nhiệt độ những ngày này tại huyện biên giới Mường Lát ở ngưỡng 8-12 độ, tuy nhiên học sinh đi học khá đầy đủ. Những năm trước, thầy cô thường xuyên đến tận nhà vận động học sinh đi học do phụ huynh cho con nghỉ để lên nương rẫy.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.