Thêm 52 nghiên cứu sinh Việt Nam sang học ở Mỹ

Thêm 52 nghiên cứu sinh Việt Nam sang học ở Mỹ
Giám đốc điều hành Quỹ Giáo dục Việt Nam (Vietnam Education Foundation - VEF) vừa cho biết: 52 nghiên cứu sinh Việt Nam chủ yếu ở Hà Nội (26 người) và thành phố Hồ Chí Minh (11 người ) đã trúng tuyển chương trình học bổng 2005 của quỹ, sẽ được sang học tại Mỹ, từ tháng 8-2005.

Đây là những thí sinh đã trải qua quá trình khảo sát, tuyển chọn gắt gao trong gần 1 năm của VEF, trong đó có sự tham gia phỏng vấn, đánh giá tiềm năng học viên của nhiều giáo sư đến từ các trường đại học danh tiếng của Mỹ. Các học viên đợt này chủ yếu theo học ngành khoa học công nghệ trong thời gian 5 năm.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo Nguyễn Tấn Phát đã cám ơn sự hỗ trợ của VEF dành cho các sinh viên, nghiên cứu sinh Việt Nam có điều kiện được du học tại Mỹ, tiếp cận với môi trường giáo dục và trình độ khoa học kỹ thuật hàng đầu thế giới. Ông tin tưởng rằng, các nghiên cứu sinh Việt Nam sẽ phát huy tài năng, trí tuệ, đạt kết quả tốt đẹp trong khóa học và khi trở về sẽ có nhiều đóng góp cho nền giáo dục cũng như sự phát triển khoa học công nghệ nước nhà.

Được biết, từ năm 2003 đến nay đã có 154 nghiên cứu sinh Việt Nam tham gia chương trình của VEF. Ông Phạm Đức Trung Kiên, Giám đốc điều hành Quỹ Giáo dục Việt Nam cho biết thêm: trong 2 năm qua, số nghiên cứu sinh hiện đang theo học tại Mỹ đạt kết quả học tập rất tốt, với hơn 1/3 số học viên đạt điểm tối đa (điểm A) trong học tập, được các trường đánh giá cao.

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.