Thêm 81 thí sinh bị kỷ luật ở môn Lịch sử

Thí sinh vui vẻ ra khỏi phòng thi môn Lịch sử sáng nay 4/7. Ảnh: Như Ý
Thí sinh vui vẻ ra khỏi phòng thi môn Lịch sử sáng nay 4/7. Ảnh: Như Ý
TPO - Theo báo cáo nhanh của Bộ G&ĐT, kết thúc môn Lịch sử sáng nay 4/7, tổng số thí sinh vi phạm kỷ luật: 71 đình chỉ thi (cụm thi tốt nghiệp: 1 và cụm thi đại học: 70), 5 khiển trách và 5 cảnh cáo.

Bộ GD&ĐT cho biết, tổng số thí sinh đăng kí dự thi: 131.697 (cụm thi tốt nghiệp: 38.167 và cụm thi đại học: 93.530); Tổng số thí sinh đến dự thi: 126.935, đạt tỷ lệ 96.38% (cụm thi tốt nghiệp: 37.587, đạt 98.48%; cụm thi đại học: 89.348, đạt 95.53%).

Tổng số điểm thi là 749 (cụm thi tốt nghiệp: 498 và cụm thi đại học: 251).

Tổng số thí sinh vi phạm kỷ luật là 71 đình chỉ thi (cụm thi tốt nghiệp: 1 và cụm thi đại học: 70), 5 khiển trách và 5 cảnh cáo.

Theo báo cáo của các cụm thi sáng ngày 4/7  về cơ bản đã diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng Quy chế. Giao thông ở các thành phố lớn thông suốt, không xảy ra ách tắc.

Kết thúc môn Lịch sử, tại Cụm thi số 1 có 910 thí sinh tham dự kỳ thi (chiếm 91,92%), 02 có trường hợp bị đình chỉ thi và không có trường hợp nào gặp vấn đề đặc biệt về sức khỏe.

Chiều nay, các thí sinh bước vào thi môn cuối cùng trong kỳ thi THPT quốc gia 2016 là môn Sinh học.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).