Thêm một công chức Kho bạc Nhà nước dối trá văn bằng

Thêm một công chức Kho bạc Nhà nước dối trá văn bằng
TP - Đó là ông Trần Xuân Phương (sinh năm 1969) làm việc tại Kho bạc Nhà nước huyện Vĩnh Linh (thuộc Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Trị) từ tháng 10/1993 đến nay - tháng 10/2006 là 13 năm.

Ông Phương khai man trong hồ sơ lý lịch cán bộ là đã tốt nghiệp trường Trung học Thương nghiệp tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng (nay là trường Cao đẳng Thương mại TƯ 2 Đà Nẵng). 

Đặc biệt khi xét vào làm công tác bảo vệ chuyên trách KBNN huyện,  nhưng ông Phương lại được bà Lê Thị Hương- lúc đó ở cương vị Giám đốc KBNN huyện Vĩnh Linh (hiện là Phó Giám đốc KBNN tỉnh, Thường vụ Đảng ủy kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy KBNN tỉnh, Chủ tịch Công đoàn ngành KBNN tỉnh Quảng Trị) “ ưu ái” xếp ngạch và hưởng lương Kế toán viên trung cấp.

Sau thời gian dài làm công tác bảo vệ chuyên trách, hiện ông Phương được bố trí làm công tác kế toán, cho dù vẫn không có bằng Trung cấp Kế toán.

Sau vụ “thay đổi giới tính” nữ biến thành... nam của Phan Thị Thúy Ngân (Tiền phong số 228, 235 đã phản ánh), đây là trường hợp dối trá văn bằng thứ 2 xảy ra ở KBNN tỉnh Quảng Trị nhưng vẫn không được cơ quan chủ quản xử lý nghiêm túc.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".