Thêm một giám thị tố cáo tiêu cực thi cử ở Hà Tây

Thêm một giám thị tố cáo tiêu cực thi cử ở Hà Tây
Thêm một giám thị lên tiếng về những tiêu cực trong kỳ thi tốt nghiệp năm 2001 ở Hà Tây. Đó là thầy giáo Nguyễn Thượng Long, hiện là giáo viên Trường THPT Trần Hưng Đạo (Hà Tây).
Thêm một giám thị tố cáo tiêu cực thi cử ở Hà Tây ảnh 1
Trèo tường ném phao tại Hội đồng thi Phú Xuyên A (Hà Tây) năm 2006. Ảnh: SGGP

Trong kỳ thi tốt nghiệp năm 1999 - 2001, thầy giáo Nguyễn Thượng Long là Thanh tra chuyên môn kiêm nhiệm của Sở GD-ĐT Hà Tây. Những điều tố cáo của ông 5 năm về trước ngay tại lễ bế mạc Hội đồng giám khảo kỳ thi tốt nghiệp ngày 18/6/2001 đã bị… “chìm xuồng”!

Phao tràn lan, trèo tường ném bài

Theo lời thầy giáo Nguyễn Thượng Long, ngay tại lễ bế mạc Hội đồng giám khảo kỳ thi tốt nghiệp THPT Hà Tây ngày 18/6/2001, ông đã “cướp diễn đàn” để phản ánh sự lộn xộn ở nhiều hội đồng thi của tỉnh, những nơi ông đã chứng kiến khi thực hiện nhiệm vụ thanh tra kiêm nhiệm của Sở GD-ĐT.

Qua lời kể của thầy Long thì quả thật, những hiện tượng thầy giáo Đỗ Việt Khoa tố cáo trong kỳ thi vừa rồi đã từng xảy ra ở Hà Tây từ năm 2001.

Thầy giáo Nguyễn Thượng Long nhớ lại, trong kỳ thi năm đó, hiện tượng đề thi vừa phát ra đã bị cướp ngay tại phòng thi môn Hóa; rồi cảnh tượng người xâm nhập trèo tường áp sát ném bài thi. Nhiều lúc, tình trạng trường thi không thể kiểm soát nổi tình hình ở nhiều hội đồng thi.

Các lực lượng phối hợp phục vụ coi thi như công an, y tế, bảo vệ, cấp dưỡng... không những không ngăn chặn các hiện tượng xấu mà một số không ít những người này đã trực tiếp nhúng tay vào những việc không được phép làm.

Giám thị Thanh Oai đi trông thi ở một hội đồng thuộc huyện Mỹ Đức, do làm đúng, làm nghiêm đã bị khủng bố bằng… mắm tôm! Ngay cả hiện tượng cho thuê thang để làm dịch vụ trèo tường ném bài (1.500 đồng/lượt) cũng đã từng xảy ra tại một hội đồng thuộc huyện Thạch Thất.

Ở huyện Chương Mỹ cũng đã có chuyện ném bài thuê lấy tiền ở nhiều hội đồng thi.

Thầy Nguyễn Thượng Long cũng khẳng định, chuyện một giám thị lặng lẽ thu về được một khối lượng phao “khổng lồ” sau 6 lần coi thi tại một hội đồng ở Chương Mỹ là có thật. Hiện tượng có hai giám thị đi coi thi ở một hội đồng thuộc huyện Thanh Oai, do bất hòa mới lộ ra một “giám thị rởm”.

Quá nhiều hiện tượng không bình thường

Chấm lại bài thi tại 3 hội đồng thi THPT ở Hà Tây

Bộ GD - ĐT vừa có công văn gửi Sở GD-ĐT Hà Tây yêu cầu chấm lại bài thi tại 3 hội đồng thi tốt nghiệp THPT năm 2005-2006 vì có nhiều biểu hiện vi phạm quy chế.

Ba hội đồng gồm: THPT Phú Xuyên A, Đồng Quan và THPT dân lập Xuân Mai...

Việc chấm lại bài thi của 3 hội đồng thi nói trên phải hoàn thành trước 1-7.

Đồng thời, Bộ GD-ĐT cũng yêu cầu sở nghiêm túc đánh giá quá trình tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT và bổ túc vừa qua để rút kinh nghiệm trong việc chỉ đạo tổ chức thi, kiểm điểm xác định rõ trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân vi phạm.

Công văn cũng yêu cầu Sở GD-ĐT Hà Tây báo cáo bằng văn bản với Bộ GD-ĐT về các biện pháp xác minh, giải quyết vụ việc của ông Đỗ Việt Khoa (giáo viên Trường THPT Vân Tảo, Thường Tín, Hà Tây).

Bộ GD-ĐT cũng thành lập Đoàn thanh tra giám sát Hội đồng phúc khảo kỳ thi tốt nghiệp THPT và bổ túc tại Hà Tây với 6 thành viên, do ông Lê Quang Hưởng, Thanh tra Bộ GD-ĐT làm trưởng đoàn. Đoàn bắt đầu làm nhiệm vụ từ ngày 27-6.

“Tôi chưa thể quên hình ảnh Chánh Thanh tra giáo dục Hà Tây Hà Văn Truy trong lần tôi và ông làm công tác thanh tra tại Hội đồng thi Thanh Oai B. Đích thân anh Truy và tôi cùng trà trộn len lỏi vào thị sát các ổ giải bài ở khu tập thể gần trường. Tôi nhớ, tôi đã áp chế những kẻ xâm nhập bằng tiếng quát “Thanh tra giáo dục đã đến!”. Sau tiếng hô của tôi, anh Truy đạp cửa xông thẳng vào phòng trước con mắt ngạc nhiên của lực lượng công an, bảo vệ đang có mặt ở đó” – thầy Nguyễn Thượng Long kể lại.

Trong quá trình chấm thi năm đó, còn xảy ra những hiện tượng không bình thường ở hội đồng phách. Theo lời kể của thầy giáo Nguyễn Thượng Long, hội đồng phách của tỉnh đã đánh phách sai quá nhiều, bỏ quên phách, thậm chí cắt phách còn lộ nguyên tên trường, tên thí sinh.

Đồng thời, trong quá trình chấm, đã xuất hiện những tờ giấy thi lạ, không cùng loại giấy thi. Sự việc này lúc bấy giờ đã khiến nhiều người nghi ngờ có chuyện thí sinh “làm bài từ nhà” hoặc “mấy ông lãnh đạo cài vào”...

"Điều đáng bàn ở đây là tất cả những vụ việc thuộc lĩnh vực Hội đồng chấm vừa kể xảy ra tại tổ chấm số 4 bộ môn địa lý, do thầy Duy A làm tổ trưởng. Chúng tôi đã làm biên bản cụ thể, không rõ vì sao ông trưởng phòng phổ thông không đưa vào biên bản tổng kết hội đồng chấm” – thầy Long bày tỏ bức xúc.

Cũng tại buổi bế mạc Hội đồng giám khảo kỳ thi tốt nghiệp Hà Tây năm đó, thầy giáo Nguyễn Thượng Long đã kiến nghị 4 điểm:

Phải kiên quyết loại ra khỏi guồng máy chỉ đạo thi cử những cán bộ yếu kém về chuyên môn nghiệp vụ.

Sở GD-ĐT phải có thái độ trân trọng những giáo viên, những cán bộ có kinh nghiệm, có uy tín, có tinh thần trách nhiệm...

Phải kiên quyết xử lý những người làm sai và khen thưởng những người làm đúng, bất kể họ là ai, ở bất cứ cấp bậc nào.

Nếu Hà Tây thiếu các chuyên gia làm thi, Hà Tây cần mạnh dạn thuê cán bộ tỉnh bạn về quản lý tổ chức thi chứ không thể tái diễn những hiện tượng “lạ lùng” kể trên.

Thế nhưng, đáng tiếc tất cả những sự thật và kiến nghị trên của một giáo viên với ngành giáo dục Hà Tây đều đã lặng lẽ rơi vào quên lãng. Tiêu cực vì thế vẫn cứ tiếp diễn một cách có hệ thống đến ngày hôm nay...

Theo Hà - Nhi
Sài Gòn Giải Phóng

MỚI - NÓNG