Tiếp vụ “Nữ sinh Huế đánh đập bạn tàn nhẫn”:

Thêm một nữ sinh bị “xử” hội đồng tại trường

TPO - Chiều 13/1, lãnh đạo Trường THCS Trần Phú (thành phố Huế) xác nhận, có thêm một nữ sinh bị bạn đánh ngay trong khuôn viên trường này. Vụ hành hung này có liên quan đến nhóm nữ sinh từng đánh đập tàn nhẫn một bạn học mà Tiền Phong đã đề cập.

Bị đánh, “nạn nhân” xin chuyển trường.

Nữ sinh bị đánh “dằn mặt” phải xin chuyển trường là em T.T.T.Nh (thường trú tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình). Người nhà cho biết, Nh. bị đánh hội đồng do dũng cảm can ngăn và đòi đứng ra phanh phui về vụ em N.T.H.H (học sinh lớp 7 Trường THCS Trần Phú) bị 4 nữ sinh cùng trường hành hung tàn nhẫn (Tiền Phong đã thông tin trước đó).

Vào chiều 28/12, khi chứng kiến bạn N.T.H.H bị 4 nữ sinh liên tục đánh đập dã man, Nh chạy đến can ngăn, yêu cầu các bạn dừng tay, nếu không sẽ báo cho thầy cô trong trường. Bực tức vì bị “chen ngang”, hai ngày sau, nhóm nữ sinh nêu trên đã chặn đánh dằn mặt Nh tại cửa vào ra nhà vệ sinh của trường, trong giờ nghỉ chuẩn bị vào tiết. Chỉ đến khi chuông báo vào học, nhóm này mới dừng tay. Mặc dù bị đánh bầm tím người nhưng Nh không dám mách người nhà. Chỉ đến khi phát hiện con gái có những dấu vết lạ trên vùng mặt, tai, mẹ của Nh gặng hỏi thì em mới dần nói ra sự thật. 

Việc Nh bị bạn đánh được phản ánh đến trường. Lãnh đạo đơn vị này sau đó đã họp với phụ huynh em Nh. và những học sinh liên quan để giải quyết vụ việc. Mặc dù mẹ của Nh yêu cầu nhà trường “xử nhẹ” nữ sinh vi phạm, đề nghị không đuổi học các em, nhưng vì không yên tâm, chị này đã xin rút hồ sơ chuyển con gái về học tại Đồng Hới.

Thêm một nữ sinh bị “xử” hội đồng tại trường ảnh 1

Nữ sinh Huế bị nhóm bạn cùng trường đánh đập tàn nhẫn đang trở thành tâm điểm chú ý của dư luận và cơ quan chức năng tỉnh TT-Huế trong hai ngày gần đây.

Trưởng phòng GD&ĐT xin tự cắt thi đua

Liên quan đến vụ nữ sinh N.T.H.H bị 4 nữ sinh đánh đập tàn nhẫn ngay tại trường, vào sáng 13/1, lãnh đạo Phòng GD&ĐT thành phố Huế đã trực tiếp làm việc với ban giám hiệu Trường THCS Trần Phú. Sau buổi làm việc, Phòng GD&ĐT thành phố Huế nhất trí hình thức kỷ luật cảnh cáo mà hội đồng kỷ luật nhà trường đưa ra đối với 4 nữ sinh vi phạm.

Theo ông Phan Nam, Trưởng phòng GD&ĐT thành phố Huế, để các nữ sinh vi phạm có cơ hội sửa sai, hình thức kỷ luật tạm đình chỉ học tập 1 năm đã không được áp dụng. Về trách nhiệm của các cơ quan liên quan, ông Nam cho biết, Phòng sẽ xem xét cắt danh hiệu thi đua tập thể nhà trường và các cá nhân như hiệu trưởng, giáo viên chủ nhiệm...

“Riêng cá nhân là tư cách trưởng phòng, tôi cũng sẽ viết kiểm điểm và đề xuất tự cắt danh hiệu thi đua. Phó Trưởng phòng phụ trách khối trung học cũng làm như vậy để nêu gương cho toàn thể thầy, cô trong toàn khối giáo dục của thành phố”, ông Nam cho biết.

Cũng theo ông Nam, vào ngày 15/1 tới, Phòng GD&ĐT thành phố Huế sẽ họp với các hiệu trưởng khối THCS và tiểu học để yêu cầu tăng cường các biện pháp giáo dục, cũng như giám sát những đột biến xảy ra trong học sinh, để có hướng xử lý kịp thời.

Được biết, sau vụ nữ sinh Huế bị đánh đập bạn tàn nhẫn ngay tại trường được đưa lên công luận, đến nay, UBND tỉnh TT-Huế, Sở GD&ĐT tỉnh, UBND thành phố Huế đều đã có văn bản chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc xử lý và sớm có biện pháp giải quyết phù hợp.

MỚI - NÓNG