Thi ĐH 2007: Đã có 129 thí sinh đạt 29 điểm trở lên

Thi ĐH 2007: Đã có 129 thí sinh đạt 29 điểm trở lên
TPO - Theo thống kê sơ bộ đến hết ngày 1/8 của Trung tâm Tin học (Bộ GD&ĐT), đã có 4 thí sinh đạt 30 điểm. Tất cả những thí sinh này đều dự thi khối A. Số thí sinh đạt 29 điểm trở lên là 129 người.

Trong số những thí sinh đạt 30 điểm, thí sinh Lê Thị Ngọc Anh (SN 1990) thi vào Đại học Ngoại thương (cơ sở phía Bắc) đạt điểm tuyệt đối ở 3 môn. Ngọc Anh là cựu học sinh trường THPT Chu Văn An Hà Nội.

Những thí sinh đạt 30 điểm (có làm tròn) khác là: Nguyễn Đăng Chuẩn (SN 1989) thủ khoa Đại học Bách khoa Hà Nội; Đoàn Văn Tùng (SN 1989), cựu học sinh trường THPT Tứ Kỳ,Hải Dương (thi vào Đại học Ngoại thương cơ sở phía Bắc); Nguyễn Đức Học (SN 1989), cựu học sinh trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc (thi vào Học viện Tài chính).

Như vậy, đến hết ngày 1/8 ở khối A, đã có 107 bài thi môn Toán của thí sinh được điểm 10, 250 điểm 10 môn Vật lí và 69 điểm 10 môn Hoá học.

Cũng theo thống kê này, có 53 trường đại học tổ chức thi khối A với tổng số 280.312 thí sinh dự thi. Tỷ lệ thí sinh có tổng điểm 3 môn trên 15 điểm là 34,28%.

Trong khi đó, ở khối B, tổng số trường tổ chức thi là 23. Tỷ lệ thí sinh có tổng điểm 3 môn trên 15 điểm là 36,79%.

Đến thời điểm này, chưa có thí sinh nào dự thi khối B được 30 điểm. Số thí sinh đạt từ 29 điểm đến 29,5 điểm là 16 người.

MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...