Thí sinh “ảo” - Nhiều trường “gọi” nguyện vọng 2&3

Thí sinh “ảo” - Nhiều trường “gọi” nguyện vọng 2&3
TP - Do có nhiều lý do khách quan có thể dẫn đến việc nhiều thí sinh chưa nhận được giấy chứng nhận kết quả thi trước ngày 31-8-2012 nên để đảm bảo quyền lợi của thí sinh, Bộ GD&ĐT đã yêu cầu thời điểm kết thúc nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đợt đầu tiên của các trường không được sớm hơn ngày 7-9-2012 (tính theo dấu Bưu điện trong trường hợp hồ sơ xét tuyển gửi theo đường bưu điện). Nhiều trường lấy thời điểm này làm hạn chót nộp hồ sơ xét tuyển.

> Thí sinh ảo nhiều hơn vì khối A1?

Theo ông Đoàn Văn Vệ, Trưởng phòng đào tạo Trường ĐHKH Tự nhiên (ĐHQG HN) trường này đã tuyển cơ bản đủ sau nguyện vọng 1, chỉ thiếu hơn 100 chỉ tiêu và đến 17 giờ ngày 7-9, giờ đóng cửa, trường nhận được hơn 800 đơn xét tuyển.

Ông Vệ khẳng định, sẽ lấy thí sinh theo điểm cao từ trên xuống đủ chỉ tiêu và không tuyển NV bổ sung nữa.

Trường ĐH Sư phạm tuyển được gần 2.000 sinh viên, trường này còn 400 chỉ tiêu tuyển bổ sung theo NV2. Tuy nhiên, đến thời điểm chót 7-9 trường này đã nhận được 1.300 đơn xét tuyển.

Ông Nguyễn Hắc Hải, Trưởng phòng đào tạo ĐHSP HN cho biết: Nhìn vào số hồ sơ xét tuyển có thể tính là đã đủ nhưng vì năm nay Bộ GD&ĐT cho phép nộp giấy chứng nhận kết quả ở dạng phô-tô-cóp-pi nên khả năng đăng ký “ảo” của sinh viên rất lớn.

Theo ông Hải, một đối tượng gây “ảo” nữa là thí sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia nộp đơn tuyển thẳng nhưng không đến nhập học.

Mặc dù thiếu 200-300 chỉ tiêu nhưng ĐH Bách khoa HN không gọi thêm NV2. ĐH Thái Nguyên nhận được 4.500 đơn xét tuyển nhưng cần gọi 7.000 chỉ tiêu, vì vậy khả năng gọi NV3 của trường này là rất lớn. ĐH Công nghệ và Kinh doanh HN nhận được 3.000 đơn NV bổ sung nhưng xét tuyển khoảng 2.500 thí sinh.

Viện ĐH Mở HN tuyển được 1.000 tân sinh viên qua NV1 và thiếu 1.000 người học nhưng đến thời điểm chót nhận được số đơn xét tuyển bổ sung vượt xa số chỉ tiêu thiếu. Ông Lê Văn Thanh, GĐ ĐH Mở khẳng định không có khả năng tuyển NV3.

ĐHDL Phương Đông đã tuyển được 300 sinh viên theo NV1 và nhận được 2.500 đơn bổ sung trong khi trường này tuyển 2.120 chỉ tiêu ĐH và 189 chỉ tiêu CĐ. Trường này tiếp tục nhận đơn tuyển bổ sung NV2 đến ngày 10-9.

ĐH Lâm nghiệp Xuân Mai gửi 1.400 giấy gọi lần 1 theo NV1 và còn thiếu hơn 1.000 chỉ tiêu.

Tuy nhiên, sau lần 1 gọi bổ sung, trường này nhận được hơn 2.000 đơn xét tuyển. Ông Trần Hữu Viên, hiệu trưởng, cho biết: trường vẫn có khả gọi tiếp nguyên vọng bổ sung vì thí sinh ảo nhiều.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.