Thí sinh đạt trên 22 điểm được miễn học phí

Thí sinh đạt trên 22 điểm được miễn học phí
TP - Năm nay, trường Lạc Hồng tổ chức thi tuyển sinh theo 2 đợt với gần 2.300 chỉ tiêu. Thạc sỹ Lâm Thành Hiển, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết năm 2014, trường tuyển sinh 19 ngành học, trong đó ngành Luật Kinh tế và Dược là hai ngành mới.

Thí sinh có điểm tuyển sinh 3 môn từ 22 điểm trở lên (riêng ngành Dược Đại học đạt từ 24 điểm trở lên) sẽ được miễn học phí.

Mức học phí năm 2014 là 13 triệu đồng- 15 triệu đồng/năm, riêng ngành Dược là 30 triệu đồng/năm. Sinh viên được vay vốn học tập 11 triệu đồng/năm. Trong khi đó, học bổng dành cho sinh viên học tập tốt, có hoàn cảnh khó khăn lên đến 13 triệu đồng/năm.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.