Thí sinh đầu tiên đạt 30 điểm

Thí sinh đầu tiên đạt 30 điểm
TP - Thí sinh Nguyễn Chí Dũng, thi vào trường Đại học Y Hà Nội là người đầu tiên đạt 30 điểm ở ba môn thi.

>> Bấm vào đây để tra điểm thi đại học

Thí sinh đầu tiên đạt 30 điểm ảnh 1
Thí sinh dự thi đại học năm 2009.  Ảnh: Hồng Vĩnh

Theo kết quả chấm thi của trường Đại học Y Hà Nội, thủ khoa Nguyễn Chí Dũng đạt 29,75 điểm (được làm tròn thành 30 điểm). Nguyễn Chí Dũng (SBD 1319) đạt điểm các môn là 9,75 - 10 - 10.

Ngoài ra, Đại học Y Hà Nội có hai thí sinh đạt 29,5 điểm là Nguyễn Thế Hưng (SBD 3717) và Nguyễn Việt Anh. Trường còn có bảy thí sinh đạt 29 điểm, ba em được 28,75 điểm, sáu người được 28,5 điểm và bảy thí sinh đạt 28,25 điểm.

Chỉ tiêu của trường năm nay là 900, nhưng khoảng 1.000 thí sinh đạt từ 23,25 điểm và gần 300 thí sinh đạt 26,5 điểm trở lên.

Trường Đại học Phú Yên cũng đã công bố điểm thi. Thủ khoa là Văn Tấn Thanh, (SBD 111, thi khối B), đạt 23 điểm. Theo ông Lê Nhường - Hiệu trưởng Đại học Phú Yên, không có thí sinh nào đạt điểm 10. Điểm các môn toán, văn, sử thấp hơn năm ngoái, còn các môn hóa học, lý, sinh  tương đương năm 2008.

Ông Nhường nhận định, điểm thi vào trường thấp, nếu lấy mức sàn năm ngoái, chỉ khoảng 20% thí sinh đủ điểm sàn, nên trường dự kiến sẽ lấy thêm nguyện vọng 2 và nguyện vọng 3.

Theo lãnh đạo Trường Đại học Giao thông Vận tải (cơ sở TPHCM), thủ khoa của trường được 24,5 điểm. Đó là thí sinh Đặng Quý Anh (Tiền Hải, Thái Bình), số báo danh 91, thi vào ngành xây dựng cầu đường.

Trường này không có thí sinh nào đạt điểm 10, điểm môn toán và hóa học cao nhất là 8,75; điểm thi môn vật lí cao nhất là 9,75.

Trường Đại học Công nghệ Thông tin (Đại học Quốc gia TPHCM) có ba thí sinh đạt 27 điểm, trong đó có một thí sinh đã được làm tròn điểm.

Hiện nay, trên 20 trường đã công bố điểm chuẩn. Thí sinh có thể bấm vào đây để tra điểm thi đại học trên Tiền phong online.

Chiều 24/7, ông Phạm Xuân Thành - Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương cho biết, thủ khoa của trường đạt 26 điểm, là Hà Thị Hồng Hạnh (SBD 1761), ở Ngô Quyền - Hải Phòng.

Trong số 6.406 thí sinh dự thi, có 1.266 thí sinh đạt tổng điểm ba môn từ 15 điểm trở lên; 224 thí sinh đạt tổng điểm ba môn 20 điểm trở lên…

Chiều qua, trường Đại học Xây dựng cũng đã chấm xong bài thi của thí sinh. Dự kiến, vài ngày tới, trường sẽ công bố điểm. Theo ông Nguyễn Văn Hùng - Hiệu trưởng nhà trường, thống kê ban đầu cho biết, trường có hai thí sinh đạt 10 điểm môn toán.

Các trường bắt đầu dự kiến điểm chuẩn

Với 450 chỉ tiêu tuyển sinh, ông Thành dự đoán mức điểm chuẩn của trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương năm nay sẽ thấp hơn một chút so với năm 2008. Năm ngoái, điểm trúng tuyển các ngành của trường từ 20,5 đến 23 điểm. Trường sẽ xác định điểm trúng tuyển theo ngành và dự kiến sẽ lấy thêm nguyện vọng 2.

Với Đại học Phú Yên, trường có 900 chỉ tiêu nhưng chỉ có 784 thí sinh dự thi. Tính theo điểm chuẩn 13 như năm ngoái, trường sẽ chỉ tuyển được dưới 100 sinh viên. Do vậy, Đại học Phú Yên sẽ lấy thêm nguyện vọng 2 và nguyện vọng 3.

Ông Nguyễn Văn Hùng - Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng cho biết, dù điểm môn toán thấp hơn một chút nhưng điểm môn vật lí và hóa học nhỉnh hơn năm 2008 nên dự kiến điểm chuẩn của trường không thấp hơn năm ngoái.

MỚI - NÓNG