Thi vào lớp 10 tại Hà Nội:

Thí sinh hồi hộp trước giờ thi môn Văn

TPO - Sáng nay (8/6), hơn 75.000 thí sinh Hà Nội bước vào kì thi lớp 10 THPT. Tại nhiều điểm thi, phụ huynh và học sinh đến từ rất sớm tranh thủ ăn sáng cũng như ôn bài.

Bắt đầu từ 8h sáng nay 8/6, các thí sinh bắt đầu bước vào kỳ thi với môn Ngữ văn. Buổi chiều, thí sinh bước vào dự thi môn Toán. Thi hệ chuyên diễn ra trong hai ngày 9-10/6 với chỉ tiêu là 1.750.

Có mặt tại điểm thi trường THCS Chu Văn An (Tây Hồ, Hà Nội) chị Ánh nhà trên đường Phạm Hùng cho biết, chị và con trai từ hơn 5h đã dậy và chuẩn bị nhanh để đi thi vào chuyên Địa của trường THPT Chu Văn An.

Theo chị Ánh, môn Văn thi sáng nay không phải là môn sở trường của con chị. Tối qua, ôn lại bài, phần vì lo lắng nên hai mẹ con sáng nay dậy rất sớm.

“Cấp 1, cấp 2 cháu đều học trường Thực Nghiệm. Con thích thi vào chuyên của Chu Văn An tôi lo lắng lắm. Chỉ tiêu chỉ có vậy, nếu để vào trường chuyên hay công lập tốt thì áp lực của cả nhà. Cả tháng nay như ngồi trên đống lửa. Nhưng để giảm áp lực cho con, hai mẹ con xác định không được sẽ chuyển học trường dân lập”- chị Ánh chia sẻ.

Cùng chung tâm trạng lo lắng cho con thi vào lớp 10 năm nay, chị Nguyễn Phi Nga ở quận Hoàn Kiếm cho rằng, cả tháng nay con ôn luyện liên miên ở trường tập trung vào ba môn Toán, Ngữ Văn và Tiếng Anh.

“Mọi tháng tiền học thêm chỉ 2-3 triệu nhưng riêng tháng 5 tăng cường tiền học vọt lên 5 triệu. Cả nhà làm hết mọi việc, con chỉ việc học, ăn ngủ”- chị Nga cho biết.

Để chắc có một suất học công lập, chị Nga còn tư vấn cho con chọn nguyện vọng 1 vào trường Trần Phú dù trước đó chị định chuyển vùng cho con đăng ký nguyện vọng 1 trường THPT Phạm Hồng Thái: “Năm nay theo thống kê số lượng đăng ký dự thi nguyện vọng 1 vào THPT Trần Phú thấp, nên tôi tư vấn cho con nộp thi trường đó dù lúc đầu định chuyển vùng sang quận khác”- chị Nga nói.

Cũng chính chị Nga cho biết, dù chị và con cùng mong đỗ chuyên THPT Chu Văn An nhưng với hàng nghìn hồ sơ đăng ký chuyên Anh mà chỉ tiêu chỉ 40, chị mong con đỗ được trường Trần Phú.

Chỉ còn 30 phút sẽ vào phòng thi, em Đào Xuân Kiên (THCS Cầu Giấy) vẫn chăm chỉ cầm sách ôn luyện môn Văn: “Em thi chuyên Lý của trường, môn Văn không phải là thế mạnh của em nên em lo lắm, cố học thêm được tý nào hay tý ấy”- em Kiên cho biết.

Chùm ảnh thí sinh chuẩn bị dự thi môn Ngữ Văn sáng nay, 8/6:

Thí sinh hồi hộp trước giờ thi môn Văn ảnh 1
Thí sinh hồi hộp trước giờ thi môn Văn ảnh 2

Phụ huynh và học sinh cùng xem số báo danh, phòng thi

Thí sinh hồi hộp trước giờ thi môn Văn ảnh 3
Thí sinh hồi hộp trước giờ thi môn Văn ảnh 4

Tranh thủ ôn tập trước giờ thi

Thí sinh hồi hộp trước giờ thi môn Văn ảnh 5

Vừa ăn, vừa tranh thủ ôn bài với bạn

Thí sinh hồi hộp trước giờ thi môn Văn ảnh 6
Thí sinh hồi hộp trước giờ thi môn Văn ảnh 7

Thí sinh tập trung nghe phổ biến trước khi vào phòng thi

Thí sinh hồi hộp trước giờ thi môn Văn ảnh 8

Con vào thi, bố mẹ ngóng ngoài cổng trường

Những điều thí sinh cần lưu ý

Nếu đến muộn quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài không được dự thi. Khi nộp bài thi, phải ghi rõ số tờ giấy thi đã nộp, ký xác nhận vào phiếu thu bài thi. Trường hợp không làm được bài cũng phải nộp giấy thi nhưng không nộp giấy nháp.

Có thể được ra khỏi phòng thi sau khi hết 2/3 thời gian làm bài của môn thi. Trước khi ra khỏi phòng thi phải nộp bài thi kèm theo đề thi, giấy nháp.

Trong trường hợp đặc biệt, thí sinh được ra khỏi phòng thi khi được phép của giám thị trong phòng thi và phải chịu sự giám sát của giám thị ngoài phòng thi

Lịch thi: 

Ngày

Buổi

Môn thi

Thời gian làm bài

Giờ phát đề

Giờ làm bài

8/6

Sáng

Ngữ văn

120 phút

7h55

8h

Chiều

Toán

120 phút

14h25

14h30

9/6

Sáng

Ngoại ngữ

120 phút

7h55

8h

Chiều (thi môn chuyên)

Ngữ Văn, Toán, Tin học, Sinh học

150 phút

14h25

14h30

Tiếng Pháp, Tiếng Nhật (môn thay đổi)

120 phút

14h25

14h30

10/6

Sáng (thi môn chuyên)

Vật lý, Lịch sử, Địa lý

150 phút

7h55

8h

Hóa học, Tiếng Anh

120 phút

7h55

8h

MỚI - NÓNG