Thí sinh lại liên tiếp nhập viện do nắng nóng

Xe cứu thương chuyển nữ thí sinh Lan Anh từ điểm thi Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế đến bệnh viện cấp cứu. Ảnh: Ngọc Văn.
Xe cứu thương chuyển nữ thí sinh Lan Anh từ điểm thi Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế đến bệnh viện cấp cứu. Ảnh: Ngọc Văn.
TPO - Trưa 4/7, Bệnh viện Trường Đại học Y dược Huế liên tục tiếp nhận hai ca thí sinh bị ngất, choáng được chuyển đến cấp cứu từ các điểm thi THPT quốc gia cụm 26, do Đại học Huế chủ trì.

Lúc 10 giờ 20 phút, nhiệt độ tại Huế lên đến 40 độ C, tại điểm thi Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế, thí sinh Nguyễn Lan Anh (sinh năm 1996, quê Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) trong lúc làm bài thi Lịch sử thì bất ngờ bị choáng, ngất. 

Xe cứu thương lập tức được điều đến để chuyển bệnh nhân vào Bệnh viện Trường ĐH Y dược Huế cấp cứu, theo dõi. Sau khi được truyền nước, chăm sóc, nữ sinh Lan Anh dần hồi tỉnh. 

Thí sinh lại liên tiếp nhập viện do nắng nóng ảnh 1

Trước buổi thi sáng 4/7 cho đến khi nhập viện, Lan Anh từng bị sốt cao, người suy kiệt. Ảnh: Ngọc Văn.

Lan Anh cho biết, khi làm gần xong bài thi Lịch sử thì em bị choáng, nhức đầu dữ dội do nắng nóng. Trong buổi thi chiều 3/7, Lan Anh bị từng sốt cao nhưng vẫn cố gắng làm bài và cố đi thi môn Lịch sử vào sáng 4/7.

Thí sinh lại liên tiếp nhập viện do nắng nóng ảnh 2

Các bác sĩ chăm sóc cho nữ sinh Lan Anh. Ảnh: Ngọc Văn.

Trong lúc các y bác sĩ Bệnh viện Trường ĐH Y dược Huế đang khám, theo dõi sức khỏe của nữ sinh Lan Anh, đến khoảng 10 giờ 45 phút, cơ sở y tế này tiếp nhận cấp cứu thêm nữ thí sinh thứ hai bị choáng. 

Đó là em Võ Thị Hằng (đến từ xã Hải Vĩnh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị), thi tại điểm Trường THCS Phạm Văn Đồng (thành phố Huế). Nữ sinh này từng nhập viện cấp cứu vào buổi thi môn Địa lý ngày 3/7. 

Thí sinh lại liên tiếp nhập viện do nắng nóng ảnh 3

Nữ thí sinh Võ Thị Hằng lần thứ hai nhập viện trong đợt thi THPT quốc gia này. Ảnh: Ngọc Văn.

Hằng cho biết, buổi thi sáng 4/7, do sức khỏe không bảo đảm, người mệt, cơ thể suy nhược vì nắng nóng, nên em không làm tốt bài thi như những lần trước.

MỚI - NÓNG