Thí sinh làm thủ tục dự thi đại học đợt hai giảm

Thí sinh làm thủ tục dự thi đại học đợt hai giảm
TPO - Sáng nay, 8/7, theo ghi nhận của phóng viên Tiền Phong tại Đà Nẵng, chỉ có gần 2/3 thí sinh đến làm thủ tục so với tổng số hồ sơ đăng ký dự thi. Một số trường đại học ở Hà Nội cũng cho hay, thí sinh đến "điểm danh" giảm.

>> "Mẹo" làm tốt bài thi môn Văn, Ngoại ngữ

Tại trường Đại học Y Hà Nội, 6h30 sáng nay, rất nhiều thí sinh đến làm thủ tục thi. Năm nay, trường có 10.556 hồ sơ đăng ký dự thi, 350 phòng thi và 14 điểm thi.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Hinh - Hiệu trưởng trường Đại học Y, sáng nay, có 7.046 thí sinh đến làm thủ tục dự thi, chiếm 66,75%, thấp hơn so với năm ngoái.

Trong đó, điểm thi có số thí sinh đến đăng ký thấp nhất là 62,14% và điểm thi cao nhất đạt 70,53%.

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc Gia Hà Nội), khối C có 6.221 hồ sơ đăng kí dự thi và khối D là 11.376 hồ sơ. Trường có tám điểm thi, 195 phòng thi.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Đức Nghiệu - Phó Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn cho biết, khoa tâm lý năm nay “lạ” nhất vì có thí sinh đăng ký cao hơn năm trước rất nhiều.

Còn tại trường Đại học Hà Nội, khối D có 8.471 thí sinh đăng kí. Tính đến hết sáng nay, 4.625 em đến làm thủ tục, chiếm 53,52%, thấp hơn so với năm ngoái.

Tại Đà Nẵng, theo báo cáo nhanh của Hội đồng tuyển sinh Đại học Đà Nẵng, thống kê tại 26 điểm thi (với 617 phòng) cho biết, có 14.378 thí sinh đến làm thủ tục, chiếm gần 67% tổng số đăng ký dự thi đại học đợt hai (21.569 thí sinh).

Trong đó, khối M có tỉ lệ thí sinh đến làm thủ tục thấp nhất, chỉ đạt gần 46% trong tổng số hơn 1.500 thí sinh đăng ký dự thi.

Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học Bùi Văn Ga - Giám đốc Đại học Đà Nẵng, Chủ tịch Hội đồng Tuyển sinh cho biết, trường đã thông báo việc điều chỉnh ba địa điểm thi khối C cho từng thí sinh.

Theo đó, thí sinh có giấy báo thi khối C tại điểm thi một Đại học Sư phạm Đà Nẵng (459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu) chuyển về trường Hermann Gmeiner (228/5 Lê Văn Hiến - Ngũ Hành Sơn); điểm thi hai Đại học Sư phạm (463 Tôn Đức Thắng) chuyển về Trường THPT Trần Phú (272 Trần Phú - Hải Châu); và điểm thi Trường THPT Thái Phiên (735 Trần Cao Vân - Thanh Khê) chuyển về Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (Số 1 Võ Thị Sáu - Hải Châu - TP Đà Nẵng).

Giúp thí sinh xin lại giấy báo dự thi

Tại Nha Trang, Khánh Hòa, nhờ sự hướng dẫn tận tình của đội sinh viên tiếp sức mùa thi Đại học Nha Trang, thí sinh Đặng Thị Mến nhanh chóng được cấp lại Giấy báo dự thi, sau khi làm mất.

Thí sinh Đặng Thị Mến ở xã Triệu Ái (Triệu Phong, Quảng Trị), thi vào Khoa Kinh tế, Đại học Nha Trang (số báo danh TSND.32271).

Sáng 8/7, sau khi làm xong thủ tục dự thi tại điểm thi Đại học Nha Trang, Mến vô ý làm mất Giấy báo dự thi. Các thành viên đội tiếp sức mùa thi Trần Thị Như Quỳnh và Nguyễn Thế Trường động viên Mến bình tĩnh và dẫn em đến Phòng Đào tạo đại học và sau đại học, Đại học Nha Trang để trình bày.

Sau khi kiểm tra chứng minh nhân dân và Phiếu đăng ký dự thi (phiếu số 2) của Đặng Thị Mến, Phòng này nhanh chóng cấp lại Giấy báo dự thi cho em.

MỚI - NÓNG