Thí sinh mang bầu 9 tháng vẫn đi thi tốt nghiệp

Đề Toán vừa sức, nhiều thí sinh ra khỏi phòng thi khi chỉ hết 2/3 thời gian làm bài.
Đề Toán vừa sức, nhiều thí sinh ra khỏi phòng thi khi chỉ hết 2/3 thời gian làm bài.
Tại hội đồng thi trường THPT Con Cuông (Nghệ An), một thí sinh nữ đang mang thai gần 9 tháng. Thí sinh này cho biết, đang mong thi xong để về nhà chuẩn bị cho sự ra đời của đứa con”.

Thầy Mai Xuân Châu, Chủ tịch hội đồng coi thi trường THPT Con Cuông, Nghệ An, cho biết, tại hội đồng này có một sĩ tử sinh năm 1960. Ngoài ra còn có nhiều thí sinh lớn tuổi khác.

“Đặc biệt, tại hội đồng này có một thí sinh nữ đang mang thai gần sinh (gần 9 tháng). Thí sinh này cho biết, đang mong thi xong để về nhà chuẩn bị cho sự ra đời của đứa con”, thầy Châu nói.

Trước đó, tại trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (Hà Nội) phóng viên cũng ghi nhận một trường hợp một thí sinh bụng bầu đi thi.

Tổng quát buổi thi sáng nay tại Nghệ An, các thí sinh chia sẻ mình làm bài khá tốt. Ở nhiều hội đồng thi, thí sinh ra khỏi phòng thi khi vừa hết 2/3 thời gian làm bài.

Điển hình như ở các trường THPT chuyên Đại học Vinh, chuyên Phan Bội Châu, THPT Lê Viết Thuật (TP Vinh). Ngay từ 9h20 phút hơn, chục thí sinh đã kéo nhau ra khỏi phòng thi.

Thí sinh Nguyễn Văn Thiên đánh giá về đề Toán năm nay: “Đề Toán năm nay có 5 câu nhưng nằm trong chương trình học nên dễ. Em làm được xong sớm nên em xin ra. Hầu như các bạn trong phòng em cũng đã làm xong gần hết”.

Thí sinh mang bầu 9 tháng vẫn đi thi tốt nghiệp ảnh 1

Các sĩ tử Nghệ An phần lớn đều phấn khởi vì làm được bài.

Ông Nguyễn Trọng Hoàn, Phó chánh văn phòng sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An cho biết, trong buổi thi môn Toán sáng nay, trên địa bàn toàn tỉnh không có thí sinh, giám thị vi phạm quy chế thi.

“Chúng tôi đang chỉ đạo các hội đồng thi sau khi thi xong cần sớm hoàn thành hồ sơ xét duyệt đặc cách cho các thí sinh có đủ điều kiện ngay sau khi kỳ thi tốt nghiệp kết thúc”, ông Hoàn cho biết thêm.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.