Thí sinh "thở phào" với đề thi môn Hóa

Thí sinh ra khỏi phòng thi thở phào vì đề thi vừa sức. Ảnh: Đỗ Hợp
Thí sinh ra khỏi phòng thi thở phào vì đề thi vừa sức. Ảnh: Đỗ Hợp
TPO - Nhiều thí sinh sau khi ra khỏi hội đồng thi của cả nước  kết thúc môn thi Hóa học thở phào vì hoàn thành khá tốt bài làm của mình và cho rằng đề vừa sức cho tất cả mọi thí sinh

14h45 hôm nay 3/6, các thí sinh hoàn thành môn thi Hóa học, ra khỏi phòng thi của trường THPT Phan Đình Phùng, THPT Việt Đức, THCS Trương Vương... trong tâm trạng phấn khởi. Nhiều thí sinh cho biết, đề Hóa năm nay không quá khó.

Em Phạm Hùng, học sinh lớp 12Y1 trường Marie Curie (Hà Nội) cho rằng, đề thi có 40 câu, không quá dài. “Thời gian làm bài 60 phút, nhưng chỉ mất 40 phút để làm xong bài thi”, Hùng vui vẻ nói.

Với em Nguyễn Văn Hiền, thi tại hội đồng thi trường THCS Trưng Vương (Hà Nội), cũng cho biết, đề Hóa vừa sức, phù hợp với kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

“Với đề này, học sinh ban A dễ dàng đạt 8 điểm, học sinh trung bình không khó đạt 5 - 6 điểm”, Hiền nói.

Nhiều thí sinh khác tại Hà Nội cũng nhận định, học sinh khá giỏi có thể kiếm điểm 9 - 10 môn Hóa. 

Tại Sóc Trăng, kết thúc giờ thi môn Hóa học chiều nay, thí sinh Dương Hoàng Thái, học viên trường Bổ túc văn hóa Pali Trung cấp Nam Bộ vui vẻ nói: “Chiều nay về ngủ ngon, đề khá dễ, chắc chắn phải đạt từ điểm 7 trở lên”.

Còn thí sinh Sơn Xương (Trường quân sự tỉnh Sóc Trăng) cũng hồ hởi: “Đề thi Hóa học chiều nay dễ thở, tôi làm được khoảng 8 điểm”.

Với học sinh hệ GDPT, đề Hóa học rất dễ kiếm điểm so với đề thi môn Ngữ văn và Vật lí nhôm qua. Nhiều thí sinh cho biết, bài làm đạt chắc chắn từ điểm 8 trở lên. 

Tại TPHCM, sau khi kết thúc 60 phút làm bài thi Hóa học, đa số các thí sinh đều đánh giá đề thi tương đối dễ, nhưng khó lấy được điểm tuyệt đối.

Thí sinh Trần Anh Tuấn (học sinh lớp 12C2 trường THPT Bách Việt) chia sẻ: “Em thấy đề thi năm nay khá dễ, vì phần kiến thức thầy giáo đã ôn tập kĩ, tuy nhiên để lấy được điểm tuyệt đối không dễ. Với bài thi này, em chắc chắn đúng 90%”

Thí sinh Nguyễn Thị Minh Trang (học sinh lớp 12A7, trường THPT Nguyễn Hữu Huân) nói: “Đề thi Hóa năm nay không khó, vừa lực học của em, bởi đa số các câu hỏi đều dựa vào kiến thức trong SGK nên ít nhất bài thi cũng được 8 điểm”.

Sau khi kết thúc giờ thi môn Hóa, nhiều nơi TPHCM có mưa to, tiếp đó 16h, các thí sinh sẽ bước vào thi môn Địa lý

MỚI - NÓNG
Nữ thủ khoa tốt nghiệp sớm loại xuất sắc
Nữ thủ khoa tốt nghiệp sớm loại xuất sắc
TPO - Cùng với điểm GPA 3.79/4.00, xếp loại tốt nghiệp Xuất sắc và nhiều thành tích nổi bật, Lê Thị Bích Đào, chuyên ngành Kinh tế đối ngoại đã trở thành tân thủ khoa đầu ra của Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn. Nữ thủ khoa còn gây ấn tượng khi hoàn thành chương trình học chỉ trong 3,5 năm, tốt nghiệp sớm hơn so với các bạn sinh viên cùng khóa.