Thí sinh vẫn tiếp tục mang điện thoại vào phòng thi

Tại Học viện Kỹ thuật quân sự, thí sinh có một khu gửi đồ riêng, để đảm bảo an ninh. Ảnh: Vnexpress
Tại Học viện Kỹ thuật quân sự, thí sinh có một khu gửi đồ riêng, để đảm bảo an ninh. Ảnh: Vnexpress
TP - Ông Nguyễn Phong Điền, trưởng phòng đào tạo trường ĐH Bách khoa cho biết một trường hợp thí sinh đã thi được xong 4 môn nhưng đến phút chót nộp bài thi môn vật lý, chiếc điện thoại (ĐT) trong túi thí sinh reo và thí sinh bị lập biên bản hủy kết quả thi.

Trên thực tế cho thấy mặc dù các trường thi, giám thị, thông tin đại chúng đã nhắc nhở nhiều nhưng thí sinh vẫn tiếp tục mang ĐT vào phòng thi. 

Được biết, ngày 2/7, trong số hơn 400 thí sinh vi phạm quy chế, có tới 70 thí sinh mang ĐT và sử dụng trong toa lét bị bắt cho thấy sự cố tình của nhiều thí sinh. Ngày thi thứ ba,  3/7/2015, do làm nghiêm túc, nguồn tin này nhận xét, hiện tượng này đã giảm hẳn: 188 thí sinh bị kỷ luật trên cả nước; trong đó có 167 thí sinh bị đình chỉ thi.

Thủ tục rườm rà  và … thiếu

Đó là lời phàn nàn của một số hội đồng thi tại khu vực Hà Nội. Số là, bình thường, mọi năm, một cán bộ quản lý thi cho biết, 4 giờ thu bài thì 4 giờ 30 các giám thị, trưởng điểm đã nườm nượp về Hội đồng thi để báo cáo. Năm nay, kỳ thi đổi mới, chờ mỏi mắt không cập nhật được thông tin do lắm giấy tờ thủ tục không cần thiết và lại thiếu thủ tục cần thiết. Ví dụ, một cán bộ quản lý thi ở Hà Nội cho biết, có những phiếu chỉ nên thực hiện ở hội đồng thi  thì  lại  thực hiện cả ở phòng thi khiến cho giám thị mất thời gian vì quá nhiều thủ tục. 

Nguồn tin này dẫn: chỉ liên quan đến việc điểm danh thí sinh, có bảng tổng kết tình hình phòng thi và môn thi, danh sách thí sinh vắng thi, danh sách điểm danh thí sinh, sổ ảnh, danh sách dán, trong khi đó lại thiếu biên bản bàn giao khiến trường này lại phải  tự “chế” thêm một văn bản. Kỷ lục của sự rườm rà là sau buổi  thi môn toán kết thúc,  1 tiếng 30 phút mới mang được thông tin về hội đồng vì có thí sinh đến phút chót mới vi phạm quy chế.

Tờ rơi quảng cáo “tấn công” sĩ tử và người nhà

Sáng 3/7, tại điểm thi ĐH Thủy lợi (Hà Nội), xuất hiện rất nhiều nhân viên phát tờ rơi quảng cáo. Nhiều phụ huynh đưa con đi thi cho biết, chỉ cần ngồi một lúc sẽ được dúi vào tay cả tá tờ rơi đủ loại như quảng cáo du học, kinh doanh, nhà đất, tiếp thị thuốc men... Tờ rơi quảng cáo còn được các nhân viên tiếp thị cố tình “bỏ quên” trên khắp các ghế đá, vườn hoa, thảm cỏ, trông rất phản cảm. 

Chị Doãn Thị Phương (Thanh Xuân, Hà Nội) bức xúc: “Tôi ngồi đợi em đi thi một lúc thì được phát rất nhiều tờ rơi quảng cáo cùng nhiều thứ linh tinh khác. Cùng với trời nắng nóng, oi bức tôi cảm thấy rất khó chịu vì bị làm phiền”. Bà Xuân (chuyên bán nước tại cổng trường ĐH Thuỷ lợi) cho biết, năm nào cũng thế, cứ đến kỳ thi, tờ rơi quảng cáo lại được rải la liệt trước cổng trường. Theo quan sát, tình trạng tờ rơi “tấn công” thí sinh và người nhà tiếp tục tái diễn đến cuối buổi thi.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.