Thi THPT Quốc gia: Hai điểm 10 đặc biệt

Chiến sĩ nghĩa vụ công an Nguyễn Thái Ngạn đạt điểm 10 môn Sử.
Chiến sĩ nghĩa vụ công an Nguyễn Thái Ngạn đạt điểm 10 môn Sử.
TP - Hoàng Minh Huyền vượt hơn 65.000 thí sinh khác của TPHCM để giành điểm 10 duy nhất trong kỳ thi THPT Quốc gia. 

Trong khi đó, điểm 10 môn Sử thuộc về chiến sĩ nghĩa vụ Nguyễn Thái Ngạn ở Phòng Cảnh sát cơ động - Công an tỉnh An Giang. Bên cạnh điểm 10 môn Hóa, các môn còn lại điểm của Huyền cũng khá cao: Toán 9,25, Ngữ văn 7, Lý 9,4 và tiếng Anh 7,63. Tính theo khối A, Huyền đạt 28,65 điểm, cao nhất cụm thi do ĐH Sư phạm TPHCM chủ trì. Huyền sinh ra và lớn lên ở tỉnh Thái Bình; sau khi kết thúc lớp 9, Huyền theo ba mẹ chuyển vào TPHCM, học trường tư thục Nguyễn Khuyến.

Về cách học, Huyền nói: “Không nên học nhiều công thức mà chỉ cần học những công thức cơ bản, từ đó suy luận ra và phải biết vận dụng công thức cho phù hợp”. Huyền cho biết sẽ nộp hồ sơ vào ĐH Dược Hà Nội.

Thí sinh tự do Nguyễn Thái Ngạn (22 tuổi, quê An Giang) đạt 10 điểm môn Sử, 7,75 điểm môn Văn và 9 điểm môn Địa. “Hầu như ngày nào tôi cũng đọc báo để cập nhật kiến thức, giúp mình làm các câu hỏi mang tính liên hệ với thời sự tốt hơn”, Ngạn nói. Ngạn chia sẻ anh sẽ nộp hồ sơ vào Học viện Chính trị Công an Nhân dân ở Hà Nội. Ngạn cho biết, cách đây 4 năm, Ngạn tốt nghiệp cấp ba và đăng ký thi khối A vào ĐH Công nghiệp TPHCM. Thiếu điểm vào đại học nên Ngạn ở nhà phụ giúp ba mẹ làm kinh tế.

Thủ khoa cả 3 khối thi là thí sinh Trần Bùi Xuân Dự, học sinh lớp 12B1, Trường THPT Kim Sơn A, huyện Kim Sơn, Ninh Bình. Tổng điểm  5 môn thi của Dự là 45,03. Trong đó, Toán: 9,75, Văn: 8,25; Lí: 9,4; Hóa: 9,2; Tiếng Anh: 8,43 điểm. Với thành tích này, Dự hiện giữ vị trí thủ khoa 3 khối của cụm Mỏ địa chất, trong đó khối A là 28,35 điểm, khối A1 là 27,58 điểm và khối D là 26,43 điểm.

Dự nói sẽ nộp hồ sơ vào ĐH Ngoại thương, sau đó cố gắng học tốt ngoại ngữ để du học. Mẹ Dự là giáo viên tiểu học, bố là lái xe khách đường dài, chị gái đang học ĐH Y Hải Phòng. Thầy Tạ Duy Bình, Hiệu trưởng Trường THPT Kim Sơn A, cho biết, năm lớp 11, Dự giành huy chương vàng giải toán trên mạng internet, năm lớp 12 đạt giải Ba toán cấp tỉnh…

Trước khi thi THPT quốc gia, ngày 21/6, Dự được nhà trường kết nạp Đảng. “Ở Ninh Bình, nếu thí sinh đạt 26 điểm trở lên với mỗi tổ hợp môn thi sẽ được tặng giải thưởng Đinh Bộ Lĩnh. Cả tỉnh có 36 em thì Trường THPT Kim Sơn A được 9 em, còn Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy được 10 em. Riêng lớp 12B1, lớp của Dự, có 7 em”, thầy Bình nói.

MỚI - NÓNG