Thi tốt nghiệp lần 2: Thí sinh bỏ thi tăng

Thi tốt nghiệp lần 2: Thí sinh bỏ thi tăng
TP - Theo Bộ GD&ĐT, ngày thứ hai kỳ thi tốt nghiệp THPT 2008 lần 2 tiếp tục diễn ra bình thường, suôn sẻ. Tuy nhiên số thí sinh bỏ thi tăng so với ngày đầu tiên.
Thi tốt nghiệp lần 2: Thí sinh bỏ thi tăng ảnh 1
Ảnh: Hồng Vĩnh

Tổng số lượt thí sinh bỏ thi của ngày thứ hai lên đến 20.803 lượt, nhiều hơn số lượt thí sinh bỏ thi ngày đầu tiên (15.714 lượt). Nhưng về tỉ lệ thí sinh bỏ thi với số đăng ký dự thi, cả hai ngày thi đều có con số tương đương (5 - 6%).

Ngày thứ hai, tổng số lượt thí sinh dự thi (358.354), lớn hơn ngày đầu tiên (281.275). Tuy nhiên, số thí sinh vi phạm kỷ luật lại ít hơn khá nhiều. Buổi sáng có 39 thí sinh bị đình chỉ thi (THPT: 22; bổ túc THPT: 17), buổi chiều có 130 thí sinh bị đình chỉ thi (THPT: 43; bổ túc THPT: 87).

Ông Nguyễn Duy Kha, trưởng phòng Khảo thí Cục Khảo thí & Kiểm định chất lượng (Bộ GD&ĐT) đánh giá, việc thí sinh dự thi môn Lịch sử bị đình chỉ thi ít hơn môn Văn ngày đầu tiên là một biểu hiện tiến bộ trong kỷ  luật phòng thi. Về giám thị, có 2 trường hợp bị đình chỉ coi thi vì... đến muộn!

Tuy nhiên, ngày thi thứ hai số trường hợp thí sinh thi hộ được phát hiện nhiều hơn ngày đầu tiên. Nếu như ngày đầu tiên chỉ có 13 trường hợp thi hộ được phát hiện (9 trường hợp ở Nghệ An) thì ngày thứ 2 có 18 trường hợp bị phát hiện.

Cả 18 trường hợp này đều thuộc diện thí sinh hệ THPT, trong đó Nghệ An có 11 trường hợp, Thanh Hóa có 7 trường hợp.

Như vậy, cho hết ngày thứ hai kỳ thi tốt nghiệp THPT 2008 lần 2, Nghệ An là “điểm nóng” về thi hộ (chiếm 20 trường hợp trên tổng số 31 trường hợp của cả nước).  

MỚI - NÓNG