Thiếu học sinh, một trường THPT có nguy cơ giải thể

Thiếu học sinh, một trường THPT có nguy cơ giải thể
TP - Do phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh đầu cấp (lớp 10) của ngành GD- ĐT Thanh Hóa cho một số trường THPT ở huyện Đông Sơn có nhiều bất cập, không sát với tình hình thực tế, trường THPT dân lập Đông Sơn có nguy cơ giải thể.

Ông Bùi Văn Chinh- Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường THPT dân lập Đông Sơn cho biết: Ngày 19/8/2005, trường này được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ký quyết định thành lập, với quy mô 18 lớp trở lên.

Vào thời điểm đó, huyện Đông Sơn có 2 trường THPT công lập (THPT Đông Sơn I và THPT Đông Sơn II), 1 trung tâm GDTX và Trường THPT bán công Nguyễn Mộng Tuân đang hoạt động. Năm học đầu tiên (2005- 2006), nhà trường tuyển sinh được 300 HS (6 lớp).

Theo ông Chinh, từ năm học 2006- 2007 đến nay, việc phân bổ chỉ tiêu của ngành GD- ĐT Thanh Hóa có nhiều bất cập khiến cho nhà trường không thể tuyển sinh được.

Năm học 2006-2007 ngành chức năng đã nâng chỉ tiêu cho Trường THPT bán công Nguyễn Mộng Tuân từ 500 lên 700 HS; còn 2 trường công lập và dân lập giữ nguyên chỉ tiêu năm học trước.

Việc nâng chỉ tiêu cho Trường THPT bán công Nguyễn Mộng Tuân đã làm cho Trường THPT dân lập Đông Sơn không còn HS để tuyển, nên trường chỉ tuyển được gần 100 học sinh.

Năm học 2007- 2008, hai trường công lập và Trường THPT bán công Nguyễn Mộng Tuân được giao tổng chỉ tiêu là 1.700 HS. Còn lại 100 HS phân bổ cho trường THPT dân lập Đông Sơn và Trung tâm GDTX huyện, vì vậy nhà trường chỉ tuyển được 1 lớp (52 HS).

Đến năm học 2008- 2009, chỉ tiêu tuyển sinh tại các trường này như sau: 895 HS cho 2 trường công lập, 450 HS cho THPT bán công Nguyễn Mộng Tuân, 400 HS cho THPT dân lập Đông Sơn.

Liên quan đến vấn đề chỉ tiêu tuyển sinh của các trường, ngày 16/8/2008, tại biên bản kiểm tra, làm việc giữa các trường THPT của huyện Đông Sơn với đại diện lãnh đạo Sở GD- ĐT (do ông Nguyễn Hồng Quảng- Trưởng phòng Kế hoạch- Tài chính- Sở GD- ĐT làm trưởng đoàn) quyết định: “Giữ nguyên chỉ tiêu tuyển sinh đã giao cho các trường THPT ở huyện Đông Sơn”.

Nhưng sau đó, không hiểu vì lý do gì mà Sở GD- ĐT Thanh Hóa lại có văn bản đề nghị bổ sung 100 chỉ tiêu cho Trường THPT bán công Nguyễn Mộng Tuân (từ 450 lên 550 HS lớp 10).

Đề nghị này được chấp thuận, và ngày 3/9/2008, ông Vương Văn Việt- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ký Quyết định số 2732/QĐ- UBND giao bổ sung 100 chỉ tiêu cho Trường THPT bán công Nguyễn Mộng Tuân.

Với cách làm này, ngành GD- ĐT Thanh Hóa đã đẩy trường THPT dân lập Đông Sơn đến việc chỉ tuyển được vẻn vẹn 42 HS, vì không còn HS nào để tuyển, nên hiện nay nhà trường chỉ có 4 lớp (200 HS của 3 khối 10, 11, 12).

MỚI - NÓNG