Thu hồi bằng đại học của hiệu trưởng “mượn” bằng

Chiều 27/5, Phòng GD-ĐT huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã nhận được các quyết định về việc thu hồi bằng đại học hệ từ xa của bà Đinh Thị Hồng Vân, nguyên Hiệu trưởng Trường Mầm non xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân.

Trước đó, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã ra quyết định số 924/ĐHSPHN-ĐT thu hồi bằng tốt nghiệp đại học hệ từ xa, ngành giáo dục Mầm non, số B138877, cấp ngày 15-12-2006 của bà Vân.

Như đã đưa tin, bà Vân bị tố cáo không học cấp ba, nhưng “mượn” bằng tốt nghiệp THPT của bà Đinh Thị Vân (trú tại xã Đức Thủy, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, đã qua đời). Sau đó, bà Vân đem sửa lại ngày tháng năm sinh rồi dùng để đăng ký đi học đại học hệ từ xa chuyên ngành Mầm non của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Khi tốt nghiệp, bà Vân được bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng và Bí thư Chi bộ Trường Mầm non xã Xuân Lĩnh suốt hơn 14 năm.

Thanh tra Sở GD-ĐT tỉnh Hà Tĩnh về xác minh xác định sự việc tố cáo là có thật. Bà Vân không học Trường THPT Trần Phú (huyện Đức Thọ), nhưng “mượn” sử dụng bản sao bằng tốt nghiệp THPT của người khác đã qua đời để phục vụ việc học tập và công tác của bản thân. Tháng 11-2014, Hội đồng kỷ luật của huyện Nghi Xuân đã quyết định cách chức Hiệu trưởng đối với bà Vân, còn về mặt Đảng, cách chức chi ủy viên.

Theo Theo Sài gòn giải phóng
MỚI - NÓNG