Thứ trưởng Bộ GDĐT: Xem xét lại việc thi trắc nghiệm!

Thứ trưởng Bộ GDĐT: Xem xét lại việc thi trắc nghiệm!
Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Văn Vọng cho biết, sẽ kiến nghị với Bộ trưởng Bộ GDĐT xem xét lại về việc thi trắc nghiệm hoàn toàn với một số môn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ.

Theo ông, phương pháp thi trắc nghiệm có ưu điểm là có thể kiểm tra kiến thức rộng, nhưng lại không kiểm tra được khả năng tư duy, sáng tạo của học sinh.

Ông Vọng sẽ đề xuất để đề thi kết cấu theo hướng có cả hai phần trắc nghiệm và tự luận.Ông cho rằng, hiện nay ở nhiều trường, do có tâm lý "thi gì học nấy" nên giáo viên chỉ chú trọng luyện trắc nghiệm.

Bộ GDĐT đã từng khuyến cáo, trong các đề kiểm tra ở trường nên thiết kế phần trắc nghiệm chiếm 20-30%, riêng với các môn thực hành như lý - hoá - sinh, phần trắc nghiệm có thể chiếm 60%.

Theo Lao Động

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.