Thủ tướng đồng ý với Bộ GD&ĐT phương án tổ chức kỳ thi

Thủ tướng đồng ý với Bộ GD&ĐT phương án tổ chức kỳ thi
TP - Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp với Bộ GD&ĐT về đổi mới thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ hôm 17/2. 

Theo đó, Thủ tướng đồng ý với Bộ GD&ĐT phương án tổ chức kỳ thi mà Bộ nêu sau khi đã tiếp thu một cách có chọn lọc ý kiến góp ý của dư luận, bảo đảm nghiêm túc, hiệu quả, tiết kiệm, tạo điều kiện thúc đẩy mạnh mẽ giáo dục đào tạo theo tinh thần đổi mới căn bản và toàn diện mà nghị quyết T.Ư 8 yêu cầu.

Theo nguồn tin của Tiền Phong, phương án được Bộ GD&ĐT báo cáo với Chính phủ năm 2014 kỳ thi tốt nghiệp THPT có 4 môn, nhưng ngoại ngữ là môn thi tự chọn thay vì môn thi khuyến khích như dự thảo ban đầu.

MỚI - NÓNG