Thừa Thiên-Huế: Ngang nhiên lôi kéo học sinh bỏ học

Thừa Thiên-Huế: Ngang nhiên lôi kéo học sinh bỏ học
TP - Sau Tết Nguyên đán, nhiều học sinh tại Thừa Thiên-Huế nghe rủ rê của bạn bè và cò mồi hoặc bị thúc ép nghỉ học vào Nam lao động trước tuổi.
Thừa Thiên-Huế: Ngang nhiên lôi kéo học sinh bỏ học ảnh 1

Lớp vắng, học sinh bỏ học do đi lao động sớm (Trường THCS Lộc Điền, Phú Lộc)

Từ học kỳ I và sau tết, tại huyện Phú Lộc, khoảng 190 học sinh, chủ yếu bậc THCS, trong đó hơn 100 trường hợp vào Nam và sang Lào lao động trước tuổi, học nghề.

Ông Nguyễn Thanh Vân - giáo viên chủ nhiệm lớp 9/3 Trường THCS thị trấn Phú Lộc, bức xúc kể: “Học sinh bỏ học, tôi vội đi vận động. Giáo viên chưa kịp thuyết phục phụ huynh, mấy bà cò thấy động vội giấu hành lý học sinh lên xe khách để các em không còn đường lùi.

Bị gia đình thúc ép, học sinh chỉ biết xin lỗi thầy rồi rời quê trong nước mắt. Hôm đó khoảng mùng Mười Tết. Hai xe khách đỗ sẵn ngoài quốc lộ, bên trong xe có gần hai chục em, tuổi từ mười ba, mười bốn được cò gom sẵn, mặt mày ngơ ngáo. Có thể các em cũng là học sinh nhưng tôi không quen mặt”.

Có học sinh bị đẩy đi lao động sớm vốn là lớp trưởng, học lực tốt, chăm ngoan, gia đình khá giả, như trường hợp em N.T.M, lớp 9/3 trường THCS thị trấn Phú Lộc.

Ông Vân buồn bã: “Em M. không muốn bỏ học, nhưng do cò về tận nhà gạ gẫm phụ huynh”. Tương tự, gia đình em L.T.T (thị trấn Phú Lộc) được cò dắt mối ứng trước năm triệu đồng, cha mẹ lỡ nhận tiền từ trước tết, T. đành bỏ học đi ở đợ trừ nợ.

Theo ông Nguyễn Phước Trọng- Trưởng phòng GD&ĐT huyện Phú Lộc, nạn cò từng xảy ra năm trước, bị chính quyền, công an địa phương cảnh cáo. Tuy nhiên, tình trạng rủ rê, cò mồi học sinh lao động sớm tái diễn ngay trung tâm huyện.

Đội quân chuyên môi giới lao động trẻ em là người địa phương. Cò lùng sục, gạ gẫm học sinh. Không chỉ gạ gẫm phụ huynh, cò mồi tiếp cận trực tiếp học sinh, đặc biệt những em có thói quen đua đòi, dụ dỗ đưa vào Nam. Một học sinh bỏ học kéo theo nhiều trường hợp khác. Ông Cái Minh- Chủ tịch UBND thị trấn Phú Lộc- cho biết, sau tết trên địa bàn có 22 học sinh THCS bỏ học.

Báo động

Tình trạng học sinh bỏ học lao động sớm còn xảy ra nhiều nơi như TP Huế, Quảng Ngạn, Lộc Điền, Vinh Hưng... Học sinh bị phụ huynh ép thôi học kiếm tiền đỡ đần gia đình hoặc rủ nhau bỏ học, trốn nhà đi Nam, vẫn chưa ý thức hết tương lai mịt mờ, khả năng bị bóc lột sức lao động, bị xâm hại và những cạm bẫy tệ nạn xã hội.

Lâu nay, hễ học sinh bỏ học, cơ quan chức năng đưa ra ngay lý do gia đình khó khăn, học yếu, không theo kịp chương trình, đi lại cách trở... Tuy nhiên, thực tế không hẳn.

Ông Huỳnh Văn Khánh- Hiệu trưởng Trường THCS Lộc Điền- cho biết: “Học sinh bỏ học chưa hẳn vì lý do kinh tế, học yếu, mà do tác động từ bạn bè, anh em làm ăn xa về quê ăn tết”.

Trường THCS Lộc Điền có 24 học sinh bỏ học, chủ yếu khối 9, hầu như rời địa phương tìm việc tại miền Nam và sang Lào. Có nhiều trường hợp bỏ học, chính quyền xã, thậm chí cá nhân hiệu trưởng hứa trợ cấp gạo ăn hằng tháng, nhưng học sinh không quay lại lớp.

Nhiều địa phương thực hiện vận động, hỗ trợ vật chất, liên lạc thẳng vào nơi làm, sẵn sàng đón nhận học sinh quay lại lớp, nhưng chưa phát huy hiệu quả.

Học sinh bỏ học lao động sớm còn xuất phát từ nhận thức hạn hẹp của phụ huynh. Anh Lê Thanh, trú xã Quảng Ngạn (Quảng Điền), có con trai vừa bỏ học vào Nam kiếm sống, bình thản: “Với những gia đình ngư dân như tui, con em biết cái chữ là đủ. Học cao hơn cũng chẳng để làm gì”.

Ông Lê Khuôn- Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT Thừa Thiên-Huế - cho biết, toàn tỉnh có 1.234 học sinh bỏ học, chủ yếu ở hai bậc THCS và THPT, nhiều nhất là thành phố Huế: 119 học sinh THCS.

Tuy nhiên, số lượng thực tế hiện nay nhiều hơn so với thống kê (đến 30/12/2008) của Sở GD&ĐT. Đơn cử, huyện Phú Lộc chỉ có 34 học sinh THCS bỏ học theo báo cáo cuối 2008, nay tăng lên trên 100 em, gấp ba lần...

MỚI - NÓNG