Thúc đẩy đào tạo về kỹ năng số, an toàn số thông qua hợp tác đa phương

Phiên thảo luận_ Thúc đẩy đào tạo nâng cao nhận thức về kỹ năng số và an toàn số thông qua hợp tác đa phương
Phiên thảo luận_ Thúc đẩy đào tạo nâng cao nhận thức về kỹ năng số và an toàn số thông qua hợp tác đa phương
Theo kết quả khảo sát của dự án Trẻ em với kỹ thuật số khu vực châu Á Thái Bình Dương (Digital Kids Asia-Pacific), có 38,9% học sinh Việt Nam dành 3-4 giờ mỗi ngày để sử dụng internet, 14,7% sử dụng trong 5-6 giờ mỗi ngày.

Trách nhiệm đảm bảo an toàn cho trẻ trên không gian mạng 

Vừa qua, trong giai đoạn căng thẳng nhất của đại dịch COVID-19, học sinh, sinh viên và giáo viên trên cả nước đã tiến hành dạy và học trực tuyến, điều này cũng đồng nghĩa với việc thời gian các em sử dụng mạng Internet để học tập và giải trí cũng tăng lên. Không thể phủ nhận những lợi ích mà việc học tập trực tuyến đem lại, tuy nhiên, nhiều bậc phụ huynh cũng lo ngại về ảnh hưởng của những nội dung “vàng thau lẫn lộn” trên Internet mà con em mình đang tiếp xúc nhiều giờ mỗi ngày.

Theo ông Tô Hồng Nam, Cục trưởng Cục Công nghệ Thông Tin, Bộ Giáo dục và Đào tạo, học sinh, việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức và bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng giúp các em sử dụng mạng Internet, mạng xã hội hiệu quả và đảm bảo an ninh, an toàn trên mạng là vô cùng thiết thực, đặc biệt trong bối cảnh cả nước đang thực hiện chuyển đổi số.

Việc giáo dục để các em khai thác được lợi ích của chuyển đổi số nhưng vẫn đảm bảo an toàn, đồng thời tuân thủ theo đúng chính sách, nghị quyết của chính phủ đòi hỏi sự chung tay của nhiều cơ quan, tổ chức.

Với tư cách một đơn vị quản lý nhà nước, bà Phạm Thị Thủy, đại diện Phòng Phát triển và tham gia của trẻ em, Cục Trẻ em, cho biết, bên cạnh các hoạt động như “Tháng An toàn cho trẻ em”, Nhà nước cũng có nhiều chính sách và sáng kiến cùng hệ thống hành lang pháp lý để đảm bảo an toàn cho trẻ em trên môi trường mạng. Bà Thủy cũng nhấn mạnh việc xây dựng mạng lưới để bảo vệ trẻ em với 5 mắt xích chính: cơ quan quản lý, tổ chức xã hội, doanh nghiệp, cơ quan báo chí, và đặc biệt là sự tham gia của chính trẻ em trong việc tự trang bị kiến thức để bảo vệ mình trên Internet.

Hợp tác đa phương đào tạo các công dân số có kiến thức và kỹ năng

Trong những năm gần đây, nhiều tổ chức, doanh nghiệp quốc tế cùng các cơ quan địa phương tại Việt Nam đã phối hợp thực hiện nhiều chương trình giáo dục, đào tạo cho giới trẻ về an toàn, an ninh trên môi trường trực tuyến.

Là một nền tảng mạng xã hội với lượng người dùng lớn nhất tại Việt Nam hiện nay, Facebook cũng đã cho thấy vai trò tiên phong trong việc nâng cao kiến thức, kỹ năng cho các “công dân số”, thông qua các chương trình đào tạo quy mô trên khắp cả nước.  

Năm 2018, Facebook triển khai chương trình “Suy nghĩ trước khi chia sẻ” (Think Before You Share) và đạt được những thành công nhất định với việc trang bị những kỹ năng số cơ bản cho hơn 50.000 bạn trẻ tại 10 tỉnh thành. Cuối năm 2019, Facebook ra mắt chương trình mới với tên gọi “Tư duy thời đại số”, phối hợp cùng Trung tâm Công nghệ Thông tin - Truyền thông Vietnet (Vietnet- ICT), Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội, Hệ thống Giáo dục HOCMAI và Viện Nghiên cứu Phát triển xã hội (ISDS). 

Bà Nguyễn Phương Chi, Quản lý Chính sách công Việt Nam, Facebook cho biết: “Chương trình Tư duy thời đại số nằm trong trụ cột An toàn và Kỹ năng số thuộc chiến dịch Facebook vì Việt Nam. Chiến dịch này là một sáng kiến toàn diện đầu tiên được triển khai thể hiện cam kết lâu dài của chúng tôi tại Việt Nam.

“Tư duy thời đại số” cung cấp các khóa tập huấn và tài liệu giáo dục các kỹ năng số quan trọng cho học sinh, sinh viên, giúp các em bảo vệ danh tính số, phát triển tư duy phản biện, ý thức tôn trọng trong giao tiếp và thể hiện sự thấu cảm trên môi trường trực tuyến. Từ nay đến cuối năm 2020, Facebook sẽ triển khai thêm chương trình an toàn cho phụ nữ, trẻ em và các đối tượng người yếu thế khác nhằm nâng cao kỹ năng số của người sử dụng Facebook nói chung”, bà Chi cho hay.

Thúc đẩy đào tạo về kỹ năng số, an toàn số thông qua hợp tác đa phương ảnh 1

Đại diện Facebook cùng các đối tác chính thức khởi động chính thức chương trình Tư duy thời đại số và An toàn số

Trong giai đoạn thí điểm, chương trình đã tiếp cận 244.813 học sinh THCS, THPT và 1.227 giáo viên trên 13 tỉnh thành trong cả nước, nhận được phản hồi rất tích cực từ phía các đối tác, các giáo viên giảng dạy và đặc biệt là các em học sinh.

Bà Khuất Thu Hồng – Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển xã hội, nhận xét: “Tôi đánh giá đây là một chương trình rất thiết thực, cung cấp cho các bậc phụ huynh những kỹ năng và kiến thức đầy đủ, giúp họ yên tâm hơn để đồng hành cùng con cái trong hành trình khám phá thế giới số một cách sinh động và lành mạnh hơn.”

Cô Phạm Thị Thanh Trúc – Giáo viên trường THCS Trần Phú, TP. Hồ Chí Minh, người trực tiếp tham gia giảng dạy trong chương trình, vui mừng chia sẻ những phản hồi tích cực của các em học sinh. Các em đều rất hào hứng với những video sinh động và nội dung gần gũi, thiết thực giúp các em bảo vệ bản thân trên môi trường mạng.

Năm 2020, Facebook sẽ phối hợp với trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội để đưa “Tư duy thời đại số” vào chương trình giảng dạy chính thức cho hơn 5.300 sinh viên của trường. Bên cạnh đó, Facebook cũng hợp tác cùng HOCMAI xây dựng khóa học kỹ năng số online thử nghiệm miễn phí trên nền tảng học trực tuyến này, mục tiêu tiếp cận 35.000 học viên.

MỚI - NÓNG