Thuyên chuyển cô giáo bị tố đâm kim vào tay học sinh mầm non

Thuyên chuyển cô giáo bị tố đâm kim vào tay học sinh mầm non
TPO–Hiệu trưởng Trường Mầm non Sao Mai (Hà Nội) cho biết, đã chuyển vị trí công tác cô giáo chủ nhiệm lớp C1, sau khi hai phụ huynh phản ánh con bị cô giáo đâm kim vào tay. Công an đang điều tra vụ việc.

> Phụ huynh đồng ý để con bị đánh?

Bàn tay của cháu Vương Gia Huệ với vết thương do vật nhọn đâm vào. Ảnh do gia đình cung cấp
Bàn tay của cháu Huệ với vết thương. Ảnh do gia đình cung cấp.

Sau giờ học, chị Nguyễn Thu Hiền (trú tại phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội) và Nguyễn Quỳnh Chi (trú tại phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội) hốt hoảng thấy tay của hai con mình là Trương Gia Huệ (4 tuổi), Lã Phương Vy (3 tuổi) bị vật nhọn đâm vào, sung tấy. Cả hai bé đều học lớp 1C, Trường Mầm non Sao Mai (Hà Nội).

Theo phản ánh của chị Nguyễn Thu Hiền, chiều 22-10, chị đến đón bé Huệ từ Tường Mầm non Sao Mai, cháu kêu đau ở tay và nói là bị cô giáo chủ nhiệm đánh. Chị xem thì thấy tay cháu bị sưng tấy, trên hai bàn tay có hàng chục vết giống kim đâm, chảy máu.

Khi chị Hiền hỏi, cháu Huệ nói “nghịch rèm nên bị cô giáo chủ nhiệm phạt”.

Chị Nguyễn Quỳnh Chi, mẹ Phương Vy cũng bức xúc: “Chiều 22-10, ông ngoại đón cháu và cháu kêu đau tay. Bàn tay cháu cũng đỏ tấy, xuất hiện nhiều vết đâm ở hai bàn tay”.

Cháu Vy cũng nói, do nghịch rèm nên bị cô giáo phạt.

Ngay sau đó, chị Hiền, Chi cùng đưa hai cháu đi khám, chữa trị vết thương và phản ánh lên Ban giám hiệu Trường Mầm non Sao Mai.

Cũng theo chị Hiền, sau khi nhận được phản ánh, chiều 25-10, Hiệu trưởng Trường Mầm non Sao Mai, đại diện Phòng Giáo dục đào tạo quận Ba Đình đã tổ chức họp để giải quyết vụ việc, có sự chứng kiến của công an phường Vĩnh Phúc.

Vẫn theo chị Hiền, cô giáo chủ nhiệm giải thích, hai cháu bị thương ở tay do… nghịch củ ấu. Cô giáo và nhà trường đã nhận trách nhiệm về việc đảm bảo an toàn cho trẻ.

Trường mầm non Sao Mai nơi hai cháu bé đang theo học
Trường Mầm non Sao Mai nơi hai bé học.

Hiện cháu Gia Huệ đã đi học trở lại với cô giáo khác, trong khi cháu Phương Vy vẫn ở nhà.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong sáng nay (29-10), cô Trần Mỹ Dung – Hiệu trưởng Trường Mầm non Sao Mai cho biết, Ban Giám hiệu Nhà trường đã mời cô giáo chủ nhiệm cùng đại diện gia đình và Phòng GD&ĐT quận Ba Đình cùng Công an phường Vĩnh Phúc làm việc.

Theo cô Dung, cô Hương – người bị tố đánh học sinh - giải thích rằng, do hai cháu nghịch củ ấu nên bị thương ở tay, chứ không có chuyện dùng kim châm vào tay hai cháu. Nhà trường cũng đã xin lỗi gia đình hai cháu, đồng thời, chuyển toàn bộ hồ sơ liên quan vụ việc sang công an phường Vĩnh Phúc điều tra.

Cũng theo cô Dung, nhà trường đã thuyên chuyển vị trí công tác của cô Hương (cô Hương đi làm được hai nă, đang chịu nhiều áp lực, nằm ốm ở nhà).

Ngày 26-10, Công an phường Vĩnh Phúc đã hoàn tất hồ sơ, chuyển lên Công an quận Ba Đình tiếp tục điều tra vụ việc.

Một lãnh đạo Công an quận Ba Đình (Hà Nội) cũng cho biết, cơ quan này đã tiếp nhận và đang điều tra vụ việc hai học sinh của Trường Mầm non Sao Mai bị thương ở bàn tay.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.