Tỉ lệ giáo viên đạt chuẩn thấp

Tỉ lệ giáo viên đạt chuẩn thấp
TPO - Theo số liệu đưa ra tại hội nghị giao ban vùng một vừa được Bộ GD&ĐT tổ chức, tỉ lệ giáo viên trên chuẩn tại 15 tỉnh miền núi phía Bắc rất thấp. Càng ở bậc học cao, tỷ lệ này càng thấp.

Ở bậc mầm non, tỉnh có giáo viên trên chuẩn cao nhất là Quảng Ninh, với 39,6%. Tỉnh đạt thấp nhất là Tuyên Quang: 3,6%.

Đối với Tiểu học, Tuyên Quang cũng là tỉnh có tỷ lệ giáo viên đạt trên chuẩn thấp nhất: 12,6%, cao nhất là Quảng Ninh, đạt 56,1%.

Ở bậc THCS, tỉ lệ giáo viên trên chuẩn cao nhất chỉ đạt 34,84% (tỉnh Thái Nguyên) và thấp nhất là Tuyên Quang: 11,1%.

Bậc THPT, trong số 13/15 tỉnh có báo cáo, tỉ lệ giáo viên đạt trên chuẩn đều dưới 10%. Giáo viên dạy bậc học này ở Lai Châu chỉ đạt 0,3% trên chuẩn; Cao Bằng: 1,2%, Lào Cai: 2,6%, Tuyên Quang: 2,8%.

Tỉnh có tỉ lệ giáo viên THPT trên chuẩn cao nhất là Bắc Giang với 7,25%.

Ở những tỉnh này, số trường THPT đạt chuẩn quốc gia cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Theo đó, 8/15 tỉnh chưa có trường THPT đạt chuẩn.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.