Tiếp sức sĩ tử vùng sông nước Cà Mau

Tiếp sức sĩ tử vùng sông nước Cà Mau
TPO - Gần 9.300 thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp THPT tại Cà Mau đến học qui chế, làm quen với phòng thi để bước vào kỳ thi.

Chiều ngày 24/6, tại 16 điểm thi tại Hội đồng thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2019 (Cụm 63) do Sở GD- ĐT Cà Mau phối hợp với Trường đại học Cần Thơ, Trường đại học Cửu Long có đông đảo thí sinh đến học qui chế, làm quen với phòng thi.

Năm nay, tỉnh Cà Mau có 9.292 thí sinh đăng ký dự thi, với 391 phòng thi thuộc 16 điểm thi trên địa bàn. Thành phố Cà Mau tập trung nhiều điểm thi, thuộc hệ phổ thông và giáo dục thường xuyên. 

Tiếp sức sĩ tử vùng sông nước Cà Mau ảnh 1 Thí sinh đang thực hiện nghĩa vụ quân sự tham gia kỳ thi, được hỗ trợ ân cần

Cũng thời điểm này, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Cà Mau phối hợp với y tế dự phòng kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động chế biến, kinh doanh thực phẩm tại nơi có đặt điểm thi, đảm bảo vệ sinh thực phẩm cho thí sinh.

 Tỉnh đoàn Cà Mau cho ra quân 16 đội hình tình nguyện “tiếp sức mùa thi”, mỗi đội có 15-20 tình nguyện viên là đoàn viên, thanh niên. Anh Nguyễn Hoàng Đạo, Bí thư Tỉnh đoàn Cà Mau cho biết, các đội hình tình nguyện phối hợp các lực lượng hướng dẫn, phân luồng giao thông, hướng dẫn lịch thi, giờ thi và nơi ăn, chỗ ở an toàn cho thí sinh và người nhà thí sinh ở xa. Các đội xe ôm tình nguyện đưa rước miễn phí các  thí sinh có nhu cầu.

Tiếp sức sĩ tử vùng sông nước Cà Mau ảnh 2 Đội hình tình nguyện tiếp sức mùa thi 

Tỉnh đoàn Cà Mau đã tiếp nhận nhiên liệu xăng dầu, vận động tài trợ xe máy Ngọc Anh được khoảng 200 triệu đồng để hỗ trợ đưa đón thí sinh, nước uống, khoảng khoảng 3.000 suất ăn miễn phí… 

Sở GD- ĐT Cà Mau báo cáo, đến thời điểm hiện tại, công tác thi cử đã được các địa phương trong tỉnh chuẩn bị rất chu đáo, toàn diện, tài chính, cơ sở vật chất, thiết bị. Hội đồng kỳ thi THPT quốc gia tại Cà Mau huy động 1.312 cán bộ làm nhiệm vụ, kể cả lực lượng công an và Y tế. 

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.