Tin hot giáo dục: Nam sinh tự tử vì áp lực không dẫn đầu học tập

Tin hot giáo dục: Nam sinh tự tử vì áp lực không dẫn đầu học tập
TPO - Áp lực học tập khiến học sinh nhảy lầu tự tử; Đình chỉ dạy học 3 tháng với cô giáo 'không nói ba tháng'; Hiệu trưởng bị tố ép giáo viên phá thai; phụ huynh rủ bạn nhậu vào trường đánh cô giáo liên tiếp... là những thông tin nổi cộm tuần qua.

Áp lực học tập khiến nam sinh nhảy lầu tự tử

Nam sinh lớp 10 để lại thư tuyệt mệnh rồi nhảy lầu tự tử; Nữ sinh lớp 11 tự tử để lại 5 bức thư tuyệt mệnh hay nữ sinh lớp 7 để lại lá thư tuyệt mệnh rồi thắt cổ tự tử là những vụ đau xót xảy ra trong trường học mà nguyên nhân từ áp lực trong học tập. (xem chi tiết tại đây).

Đình chỉ dạy học 3 tháng với cô giáo 'im lặng suốt ba tháng'

Ông Bùi Minh Bình (Hiệu trưởng THPT Long Thới, huyện Nhà Bè, TP HCM) cho biết, trường đã ra quyết định kỷ luật cô Trần Thị Minh Châu bằng hình thức cảnh cáo. Cô không được dạy học mà làm nhiệm vụ khác do trường phân công. Trách nhiệm và hình thức kỷ luật với các cá nhân liên quan gồm hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm đang được xem xét.

Cô Châu là giáo viên Toán phụ trách 3 lớp. Tại chương trình gặp gỡ giữa lãnh đạo ngành giáo dục TP HCM với học sinh tiêu biểu, em Phạm Song Toàn (lớp 11A1) bật khóc khi kể ba tháng qua cô Châu không nói gì, chỉ viết lên bảng. Học sinh phải tự học, tự làm bài. Giáo viên chủ nhiệm cố gắng giải quyết nhưng không thành công.(xem chi tiết tại đây)

Hiệu trưởng bị tố ép giáo viên phá thai

Vì bệnh thành tích không để trường bị mất thi đua, hiệu trưởng Hiệu trưởng Trường mầm non Sao Mai đã tạo áp lực, gợi ý cô giáo phá thai. Liên quan đến vụ việc, ông Trương Quang Dũng, Trưởng Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi cho hay:  "Chúng tôi đã nắm được sự việc và cử cán bộ trong phòng xuống làm việc tại Trường Mầm non điều tra, tìm hiểu sự việc".(xem chi tiết tại đây)

Thầy giáo bị tố đấm học sinh 7 tuổi chảy máu mũi

Vị phụ huynh ở Đắk Lắk gửi đơn tố thầy đánh con chảy máu mũi. Còn giáo viên nói "do mặt cháu đụng vào người thầy lúc cởi áo nên bị thương". Bà Hoàng Thị Bích Trâm - Trưởng Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đã nhận được báo cáo của Trường Tiểu học Nguyễn Du (xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn) về vụ việc phụ huynh tố giáo viên của trường đánh học sinh.

Theo báo cáo của Trường Tiểu học Nguyễn Du, 8h45 ngày 11/4, bà Triệu thị Ngọc Nga (thôn 9, xã Ea Wer) đến gặp lãnh đạo nhà trường phản ánh sự việc ông N.H - giáo viên trường đánh con bà là Hứa Bảo Nguyên (học sinh lớp 1G). (xem chi tiết tại đây)

Tin hot giáo dục: Nam sinh tự tử vì áp lực không dẫn đầu học tập ảnh 1 Trường tiểu học nơi ông Vũ hành hung cô giáo sau khi hay tin con mình bị bạn đánh. Ảnh: An Phú
Phụ huynh rủ bạn nhậu vào trường đánh cô giáo liên tiếp

Ông Vũ yêu cầu cô chủ nhiệm cho gặp phụ huynh của bé đánh con mình nhưng không được. Khi giáo viên giải thích, ông Vũ lao đến tát nhiều cái. Người đàn ông đi cùng la ó, chửi bới và dùng tấm bảng tên lớp đập mạnh lên bàn giáo viên.

Ngày 13/4, UBND phường Mỹ Hòa (TP Long Xuyên, An Giang) đã xử phạt ông Trần Văn Vũ 2.500.000 đồng về hành vi xâm hại sức khỏe người khác và buộc phải bồi thường 1,5 triệu đồng tiền thuốc cho cô giáo tiểu học trên địa bàn.

Bạn nhậu của ông Vũ, người cùng vào trường, bị phạt 200.000 đồng về hành vi gây rối an ninh trật tự.

Trước đó chiều 2/4, hay tin con gái học lớp 1 tại trường Tiểu học Phạm Hồng Thái bị một bạn nam cùng lớp đánh, ông Vũ rủ bạn nhậu đến trường “hỏi chuyện”.(xem chi tiết tại đây)

MỚI - NÓNG