Tin hot giáo dục: Nữ sinh lớp 10 bị chặn đường đánh 'dằn mặt'

TPO - Bộ GD&ĐT tổ chức họp báo thông tin về dự thảo chương trình 20 môn học; Áp dụng chương trình GDPT mới dự kiến mỗi năm tuyển dụng gần 8.000 giáo viên tiểu học; Mâu thuẫn chuyện tình cảm, nữ sinh lớp 10 bị cô gái trẻ chặn đường đánh “dằn mặt” là những thông tin giáo dục nổi bật trong tuần qua.

Tin hot giáo dục: Nữ sinh lớp 10 bị chặn đường đánh 'dằn mặt' ảnh 1
Ban hành chương trình giáo dục phổ thông mới vào tháng 4

Theo GS Nguyễn Minh Thuyết, học 2 buổi/ngày là cách giảm tải chứ không phải tăng khối lượng học tập. Chiều 19/1, Bộ GD&ĐT tổ chức họp báo thông tin về dự thảo chương trình 20 môn học, hoạt động giáo dục trong chương trình giáo dục phổ thông mới. (xem chi tiết tại đây)

Áp dụng chương trình GDPT mới: Dự kiến mỗi năm tuyển dụng gần 8.000 giáo viên tiểu học

Đối với tiểu học, bình quân 1 năm có 2% giáo viên nghỉ hưu, tương đương với 7940 giáo viên, như vậy, số được tuyển mới bổ sung thay thế giáo viên nghỉ hưu hàng năm sẽ khoảng 3.970 giáo viên, cộng với mỗi năm tuyển mới khoảng 3.900 giáo viên do tăng quy mô, trung bình mỗi năm sẽ tuyển mới hơn 7.800 giáo viên.

Thông tin trên vừa được đại diện Bộ GD&ĐT đưa ra tại Hội nghị trực tuyến triển khai công tác chuẩn bị các điều kiện để áp dụng chương trình SGK mới, do UBND TP Hà Nội tổ chức đầu tiên trong cả nước vào ngày 20/1 với 30 điểm cầu.

Theo Bộ GD&ĐT, các địa phương cần tính toán cụ thể số lượng giáo viên cần tuyển theo nhu cầu từng năm, ưu tiên tuyển dụng giáo viên tiểu học, giáo viên tiếng Anh, Tin học còn thiếu, hạn chế hoặc không tuyển giáo viên các môn Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục, vì các môn học này giáo viên tiểu học đã được đào tạo để dạy.

Tin hot giáo dục: Nữ sinh lớp 10 bị chặn đường đánh 'dằn mặt' ảnh 2

Hình ảnh 2 thiếu nữ đánh nhau trước sự chứng kiến của nhiều người. (Ảnh cắt từ clip)

Mâu thuẫn chuyện tình cảm, nữ sinh lớp 10 bị cô gái trẻ chặn đường đánh “dằn mặt”

Mới đây, một đoạn clip dài gần 1 phút rưỡi ghi lại cảnh 2 cô gái trẻ đánh nhau ở ven đường gây xôn xao dư luận. Đoạn clip cho thấy, một cô gái tóc đỏ hoe, quần áo màu đen đã xông đến đánh một cô gái tóc màu đen. Điều đáng nói là xung quanh có nhiều nam, nữ mặc đồng phục học sinh trung học chứng kiến vụ việc nhưng không dám lao vào để can ngăn. Hai cô gái này lao vào vật lộn, đánh nhau túi bụi, cho đến khi có một người đàn ông lớn tuổi đến can ngăn thì cuộc ẩu đả mới dừng lại.

Qua tìm hiểu, vụ việc diễn ra vào trưa ngày 16/1 tại khu vực gần cầu treo qua thôn Thanh Nam, xã Bồng Khê, huyện Con Cuông (Nghệ An).  Một trong 2 cô gái được cho là học sinh lớp 10 của trường THPT Con Cuông, còn cô gái tóc đỏ hoe trú ở huyện Anh Sơn.

Tin hot giáo dục: Nữ sinh lớp 10 bị chặn đường đánh 'dằn mặt' ảnh 3 Vết thương ở tay và mặt bé T.
Bé gái nghi bị bạo hành ở Kiên Giang: Huyện chỉ đạo phòng GD&ĐT nhận cháu bé trở lại trường

Liên quan đến vụ việc cháu N.H.N.T (học sinh lớp 2, trường Tiểu học Vĩnh Hòa Hiệp 1, xã Vĩnh Hòa Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang) nghi bị cha ruột và mẹ kế dí thanh sắt vào mặt gây bỏng nặng. Mới đây, phía nhà trường cũng đã xác nhận cháu T. nghỉ học từ ngày 27/11/2017 đến nay và bỏ luôn cả thi học kỳ I mà không có đơn, hay lời xin phép nào. (Xem chi tiết tại đây).

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.