Tin mới vụ nhốt trẻ, để trẻ ăn rác ở Lạng Sơn

Ông Vi Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã Xuân Mai, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn trao đổi với phóng viên về vụ việc.
Ông Vi Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã Xuân Mai, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn trao đổi với phóng viên về vụ việc.
TP - Đại diện trường Xuân Mai và hai cô giáo đã đến nhà em Hà Tuấn H ở làng Khòn Khẻ để xin lỗi và gia đình cũng đã thông cảm cho các cô giáo trẻ có hành vi phản sư phạm, đề nghị các cô rút kinh nghiệm sâu sắc.

Chiều 5/10, ông Vi Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã Xuân Mai (huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn) cho biết, sau khi dư luận xôn xao về clip đăng tải trên mạng phản ánh hai cô giáo có hành vi phản sư phạm, nhốt trẻ sau lớp học để cháu bé này bốc rác trong thùng rác, tư tưởng thầy cô và người dân trên địa bàn có phần dao động, hoang mang. UBND xã thành lập các tổ công tác động viên giáo viên, phụ huynh học sinh sớm ổn định tư tưởng, giáo dục tốt con em địa phương.

Theo ông Tuấn, đại diện trường Xuân Mai và hai cô giáo đã đến nhà em Hà Tuấn H ở làng Khòn Khẻ để xin lỗi và gia đình cũng đã thông cảm cho các cô giáo trẻ có hành vi phản sư phạm, đề nghị các cô rút kinh nghiệm sâu sắc.

“Xuân Mai là xã điểm xây dựng nông thôn mới của huyện nên xảy ra sự việc trên là rất đáng tiếc. Thường trực Đảng bộ, chính quyền địa phương liên tục họp bàn, giải quyết thấu tình đạt lý sự việc này; cương quyết chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, giáo viên trên địa bàn”, ông Vi Văn Tuấn nói.

MỚI - NÓNG