Tin nóng giáo dục: 13 lãnh đạo Vụ, Cục Bộ Giáo dục bị xem xét kỷ luật

TPO - Nhiều lãnh đạo Vụ, Cục, Thanh tra Bộ Giáo dục bị xem xét kỷ luật; Ứng viên GS, PGS giảm kỷ lục so với 'chuyến tàu vét' năm 2017; Trường cao đẳng sư phạm 'sống dở chết dở' xin dạy tiểu học; 30 trường cao đẳng sư phạm địa phương hoạt động 'quặt quẹo' hay bổ nhiệm 'ghế nóng' trường Đại học Đông Đô là những thông tin giáo dục nổi bật trong tuần qua.

Nhiều lãnh đạo Vụ, Cục, Thanh tra Bộ Giáo dục bị xem xét kỷ luật

Bộ GD&ĐT cho biết vừa có văn bản về việc xem xét kỷ luật công chức. Theo đó, sẽ xem xét kỷ luật đối với 13 người.

Theo Bộ GD&ĐT, trong kỳ thi THPT quốc gia 2018 và tuyển sinh ĐH hệ chính quy, tuyển sinh CĐ, trung cấp các nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy đã xảy ra tiêu cực và gian lận thi cử trong việc tổ chức chấm thi ở Hội đồng thi tỉnh Hà Giang, Sơn La, Hoà Bình, dẫn đến tâm lý lo ngại trong học sinh và bức xúc trong dư luận xã hội. (xem chi tiết)

Ứng viên GS, PGS giảm kỷ lục so với 'chuyến tàu vét' năm 2017

Hội đồng giáo sư Nhà nước vừa công khai 555 ứng viên xét công nhận đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019. Con số này giảm hơn một nửa so với số GS, PGS được công nhận năm 2017, đáng nói nhiều ngành trắng ứng viên. (xem chi tiết)

Trường cao đẳng sư phạm 'sống dở chết dở' xin dạy tiểu học: Nên không?

Chuyện thật mà như đùa, năm nay, nhiều trường cao đẳng sư phạm địa phương rơi vào cảnh khó tuyển sinh dẫn đến tình trạng “sống dở chết dở”, nhiều trường nghĩ cách xin được dạy học sinh tiểu học. (xem chi tiết)

30 trường cao đẳng sư phạm địa phương hoạt động 'quặt quẹo'

Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, cả nước có 30 trường cao đẳng sư phạm địa phương. Thực tế hoạt động của các trường đang vô cùng khó khăn. Nếu thực hiện Đề án quy hoạch mạng lưới các trường sư phạm thì số phận các trường này sẽ như thế nào? (xem chi tiết)

Học sinh ở Hà Nội ngã gãy chân tại trường: Phụ huynh 'tố' hiệu trưởng vô cảm

Ngày 29/8, anh Kiều Quang Hùng ở xã Tam Đồng, huyện Mê Linh (Hà Nội) cho biết, ngày 28/8, con gái của anh K.T.M.A (3 tuổi) đi học ở Trường mầm non Tam Đồng bị ngã gãy xương đùi trái. (xem chi tiết)

Bổ nhiệm 'ghế nóng' trường Đại học Đông Đô

Trước sự thiếu vắng 2 thành viên Hội đồng quản trị là Chủ tịch Hội đồng – Trần Khắc Hùng và Hiệu trưởng – Dương Văn Hòa, ĐH Đông Đô đang gấp rút kiện toàn lại bộ máy nhân sự. (xem chi tiết)

Đà Nẵng: Chiêu trò ma mãnh của trung tâm ngoại ngữ truyền đạo trái phép

Với chiêu thức quảng cáo mời học tiếng Hàn miễn phí, hỗ trợ chi phí đi du lịch, du học ở Hàn Quốc, một trung tâm ngoại ngữ ở Đà Nẵng đã thu hút học viên đến để truyền đạo trái phép. Theo cơ quan công an, trung tâm trên do bà Trần Thị Tâm (SN 1993, trú huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) làm đại diện pháp luật. (xem chi tiết)

Không tuyển được sinh viên, Trường CĐ Sư phạm xin dạy học sinh tiểu học

Chật vật mãi, đợt 1 trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị cũng chỉ tuyển được 34 sinh viên. Các ngành như sư phạm tin học, mỹ thuật, lịch sử, vật lý, sinh học, kế toán, quản trị văn phòng… đều không tuyển được sinh viên. (xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.