Tin nóng giáo dục: 'Chốt' đơn vị trúng thầu sữa học đường sau 45 ngày

Tin nóng giáo dục: 'Chốt' đơn vị trúng thầu sữa học đường sau 45 ngày
TPO - Hà Nội sẽ “chốt” đơn vị trúng thầu sữa học đường sau 45 ngày; Sở LĐTB&XH Thái Bình thông tin vụ nữ sinh lớp 9 bị xâm hại tập thể; BQP xác nhận 'thông tin sai lệch' việc nam sinh bị trường sĩ quan trả về hay SGK của Bộ GD&ĐT sẽ có phiên bản điện tử là những thông tin giáo dục nổi bật trong tuần qua.

Ba đơn vị chính thức tham gia đấu thầu chương trình Sữa học đường

Trao đổi với PV Tiền Phong chiều ngày 12/10, ông Nguyễn Viết Cẩn, Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, ngày 10/10, đơn vị này đã mở thầu Chương trình Sữa học đường. (Xem chi tiết)

Chỉ tiêu vào lớp 10 của Hà Nội năm 2019-2020 sẽ giảm

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch công tác tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020. Theo đó, năm học 2018-2019, dự kiến toàn thành phố có 101.460 học sinh xét tốt nghiệp THCS (giảm khoảng 4.000 học sinh so với năm học 2017-2018). (Xem chi tiết)

Việt Nam giành giải 3 viết thư UPU quốc tế

Bức thư của em Nguyễn Thị Bạch Dương - học sinh lớp 8A (năm học 2017-2018), trường THCS Nguyễn Trãi, Nam Sách, Hải Dương vừa vinh dự giành giải Ba Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 47. Trước đó, bức thư của em giành giải nhất quốc gia và đại diện Việt Nam tại cuộc thi tầm quốc tế.(Xem chi tiết)

Tốn hàng chục tỷ cấp chứng chỉ rồi bỏ xó, ĐBQH nói gì?

Nhiều ý kiến đề nghị không nên cấp chứng chỉ giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng. Bởi vì, ngoài chi phí nộp cho nhà trường (khoảng 30 tỷ đồng/năm), sinh viên cả nước còn mất tiền chụp ảnh thẻ, chi phí, công sức đi lại… Đại biểu quốc hội Lưu Bình Nhưỡng cũng đề nghị Bộ Giáo dục và đào tạo nên xem xét để hướng dẫn các trường ngừng cấp, trước hết là chứng chỉ giáo dục thể chất.(Xem chi tiết)

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM buộc thôi học hơn 400 sinh viên

Trong số 438 sinh viên bị buộc thôi học, hệ đào tạo Chất lượng cao chiếm lượng nhiều nhất với 228 sinh viên; Sinh viên các khoa khác nằm trong diện này gồm Khoa Cơ khí chế tạo máy, Khoa Cơ khí động lực, Khoa Điện- Điện tử… Ngoài ra, trường này còn có 571 sinh viên khác bị cảnh cáo học tập. (Xem chi tiết)

Sở LĐTB&XH Thái Bình thông tin vụ nữ sinh lớp 9 bị xâm hại tập thể

Ngay khi nắm được thông tin nữ sinh lớp 9 bị xâm hại tập thể, ngoài việc yêu cầu cơ quan chức năng tỉnh làm rõ vụ án, đại diện Sở LĐTB&XH tỉnh Thái Bình cũng đã động viên tinh thần nạn nhân cùng gia đình, sớm vượt qua khó khăn, để cô bé tiếp tục đi học trở lại. (Xem chi tiết)

BQP xác nhận 'thông tin sai lệch' việc nam sinh bị trường sĩ quan trả về

"Bản chất của sự việc cho đến lúc này theo kết luận phúc tra thì quân nhân Quang Quốc Việt không đủ tiêu chí vào trong Quân đội. Các thông tin sai lệch giữa Viện Quân y 87 và Ban CHQS huyện Quế Phong lúc ban đầu, Bộ Quốc phòng đang chỉ đạo các cơ quan chức năng trực tiếp làm việc để có xử lý theo các mức độ khác nhau", Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam) nói. (Xem chi tiết)

SGK của Bộ GD&ĐT sẽ có phiên bản điện tử

Trong văn bản giải trình về một số vấn đề cử tri quan tâm trước kỳ họp Quốc hội tới, Bộ GD&ĐT cho biết: Với chương trình – sách giáo khoa (CT- SGK) mới, bộ SGK của Bộ sau khi biên soạn sẽ được công bố công khai, bao gồm cả phiên bản sách điện tử để giáo viên, học sinh sử dụng rộng rãi, bình đẳng. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG