Tin nóng giáo dục: Cô giáo quỳ xin đừng đóng cửa trường

Tin nóng giáo dục: Cô giáo quỳ xin đừng đóng cửa trường
TPO - Họp khẩn làm rõ vụ cô giáo mầm non quỳ xin quan chức; Cô giáo mầm non tát liên tục vào mặt khiến trẻ ngã dúi dụi; Quốc Cơ - Quốc Nghiệp bất ngờ xuất hiện trong đề thi Ngữ văn hay ép trường ký suất ăn, phòng GD&ĐT mời hiệu trưởng lên làm việc là những tin tức giáo dục nổi bật trong tuần qua.

Họp khẩn, yêu cầu làm rõ vụ cô giáo mầm non quỳ xin quan chức

Liên quan đến vụ việc cô giáo mầm non quỳ gối xin đừng đóng cửa trường, UBND huyện Thanh Chương (Nghệ An) đã tổ chức cuộc họp với các bên liên quan, đồng thời yêu cầu cơ quan điều tra làm rõ.

Ngày 16/6, trao đổi với Tiền Phong, lãnh đạo UBND huyện Thanh Chương cho biết, huyện đã tổ chức cuộc họp với các bên liên quan để làm rõ và đưa ra hướng xử lý đối với việc xuất hiện clip Cô giáo quỳ gối xin chính quyền đừng đình chỉ cơ sở.

Trước đó, ngày 6, 7/6/2018, UBND thị trấn Thanh Chương tổ chức kiểm tra, phát hiện Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và Giáo dục Minh Sang (Cty Minh Sang) vẫn tổ chức 8 lớp học với 216 cháu học sinh, UBND thị trấn đã lập biên bản yêu cầu chấm dứt các hoạt động giáo dục mầm non tại Trung tâm hướng nghiệp huyện Thanh Chương.(xem chi tiết tại đây)

Cô giáo mầm non tát liên tục vào mặt khiến trẻ ngã dúi dụi

Trong lúc đút cho 1 trẻ khác ăn thì bé gái đi đến. Ngay lập tức cô giáo quay ra, vẻ mặt rất tức giận, cô nói gì đó và tát liên tiếp vào mặt bé khiến bé ngã dúi dụi xuống đất khiến dư luận bức xúc.

Ngày 16/6, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn clip ghi cảnh cô giáo trường mầm non tát một bé gái liên tiếp vào mặt khiến bé ngã dúi dụi xuống đất gây xôn xao dư luận.

Theo thông tin, clip quay cảnh bữa ăn của trẻ mầm non tại lớp mẫu giáo tư thục Ánh Sao, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TPHCM).(xem chi tiết tại đây)
Tin nóng giáo dục: Cô giáo quỳ xin đừng đóng cửa trường ảnh 1 Anh em Cơ - Nghiệp xuất hiện trong đề thi môn Ngữ văn.
Quốc Cơ - Quốc Nghiệp bất ngờ xuất hiện trong đề thi Ngữ văn

Phần thi của hai 'Hoàng tử xiếc' bất ngờ xuất hiện trong đề thi môn Ngữ văn.

Trước đêm chung kết Britain's Got Talent, Quốc Nghiệp bị đập đầu, cổ và sườn vào cầu thang khiến cả người đau nhức. Tưởng rằng, sau cú ngã "trời giáng" này, anh em Quốc Cơ, Quốc Nghiệp sẽ phải dừng bước. Thế nhưng, hai anh em họ Giang vẫn tham gia đêm chung kết và thực hiện cú nhảy sinh tử khiến BGK, khán giả đi từ cảm xúc hồi hộp đến vỡ òa. (xem chi tiết tại đây)

Tin nóng giáo dục: Cô giáo quỳ xin đừng đóng cửa trường ảnh 2 Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ 
Thi THPT quốc gia 2018: Tuyệt đối không được để xảy ra sơ xuất lọt đề

Đó là chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ tại Hội nghị thi THPT quốc gia 2018 và tuyển sinh ĐH, được Bộ tổ chức trực tuyến chiều nay tại 5 đầu cầu (Hà Nội, TPHCM, Vinh, Cần Thơ, Đà Nẵng).

Phát biểu mở đầu hội nghị, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho biết, kỳ thi THPT quốc gia với mục đích “2 trong 1” vừa xét tốt nghiệp THPT, vừa xét tuyển ĐH, CĐ được tổ chức 3 năm qua đã đạt được những thành công nhất định, đặc biệt là kỳ thi năm 2017 được dư luận xã hội đánh giá cao.

Tuy nhiên cũng còn một số bất cập, hạn chế cần được khắc phục trong kỳ thi năm 2018.(xem chi tiết tại đây)

Ép trường ký suất ăn: Phòng GD&ĐT mời hiệu trưởng lên làm việc

Liên quan đến việc ký hợp đồng suất ăn cho học sinh, hiệu trưởng và trưởng ban Đại diện cha mẹ học sinh Trường tiểu học Hùng Vương được Phòng GD&ĐT TP Sóc Trăng mời lên làm việc.

Xung quanh việc Phòng Giáo dục “ép” trường ký với doanh nghiệp cung cấp suất ăn xảy ra tại trường Tiểu học Hùng Vương, phường 6, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng (TPO đã phản ánh), ngày 15/6, Hiệu trưởng trường Tiểu học Hùng Vương Lâm Văn Hải cho biết: Chiều 14/6, hiệu trưởng hiệu và trưởng ban Đại diện cha mẹ học sinh Trường tiểu học Hùng Vương được Phòng GD-ĐT TP Sóc Trăng mời đến làm việc. Tuy nhiên, qua bàn bạc vẫn chưa đi đến thống nhất nên sắp tới sẽ chọn phương án tổ chức đối thoại với phụ huynh.(xem chi tiết tại đây)

MỚI - NÓNG