Tin vắn

Tin vắn
TP - Hôm qua, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến ký công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố đề nghị tăng cường các biện pháp kiểm soát việc sử dụng chất cấm nhóm Benta - agonits trong chăn nuôi.

Công văn nêu rõ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, phối hợp với các ngành chức năng xây dựng kế hoạch, triển khai các hoạt động giám sát nguy cơ sử dụng chất Benta-agonist trong suốt quá trình chăn nuôi và lấy mẫu nghi ngờ gửi về cơ sở kiểm nghiệm tồn dư hóa chất đã được chỉ định.

Cà Mau (TP) - Ngày 10-4, ông Nguyễn Long Hoai, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Cà Mau cho biết, kết quả quan trắc đỉnh triều, gây ngập liên tục tăng hằng năm. Năm 2007, đỉnh triều cường dâng cao 1,5m, làm thiệt hại gần 4.890ha. Năm 2008, đỉnh triều cao nhất lên 1,6m, làm thiệt hại hơn 10.600ha và đến năm 2011 mực nước tiếp tục dâng lên 2,1m, làm thiệt hại gần 19.700ha đất sản xuất.

TPHCM (TP) - Trường ĐH Kỹ thuật Công nghệ (HUTECH) vừa phối hợp với Trung tâm Hiến máu nhân đạo (Hội Chữ thập đỏ TPHCM) tổ chức Ngày hội hiến máu nhân đạo tại trường. Gần 700 sinh viên đã trực tiếp tham gia hiến máu, được hơn 500 đơn vị máu. Trước đó, Công đoàn ngành Y tế TPHCM và Bệnh viện Huyết học Truyền máu đã tổ chức tổng kết phong trào hiến máu tình nguyện năm 2011. Năm 2011, Bệnh viện thu được 14.350 đơn vị máu.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.