‘Tố’ sai đồng nghiệp làm lộ đề, thầy giáo bồi thường 20 triệu đồng

Trường THPT Thủ Thiêm, nơi xảy ra vụ việc.
Trường THPT Thủ Thiêm, nơi xảy ra vụ việc.
TPO - Một thầy giáo dạy văn lên Facebook ‘tố’ sai nữ đồng nghiệp làm lộ đề thi giữa học kỳ 2 môn ngữ văn lớp 10.

Chiều tối 23/4, TAND quận 2 (TP.HCM) đã tuyên án vụ đòi bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do uy tín, nhân phẩm bị xâm phạm giữa nguyên đơn là bà Phan Thị Bích Ngọc (SN 1972) và bị đơn là ông Trần Quang Huy (SN 1974,  cùng ngụ ở quận 2, T.PHCM).

Theo đơn khởi kiện, bà Ngọc và ông Trần Quang Huy cùng là giáo viên bộ môn văn thuộc Trường THPT Thủ Thiêm, quận 2, TP.HCM.

Vào lúc 14h14 ngày 3/3/2017, ông Trần Quang Huy đã đăng dòng trạng thái trên trang Facebook cá nhân với nội dung cho rằng bà Ngọc làm lộ đề thi giữa học kỳ 2 môn ngữ văn lớp 10.

Sau đó ông Trần Quang Huy tiếp tục tiếp xúc với học sinh đang học và cả học sinh đã ra trường bằng cách tham gia bình luận.

Bà Ngọc khởi kiện, yêu cầu ông Huy bồi thường thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm, đồng thời xin lỗi công khai trên Facebook, hội đồng sư phạm Trường THPT Thủ Thiêm.

Tại phiên tòa chiều 23/4, bà Ngọc trình bày kết quả xác minh của Ban Giám hiệu Trường THPT Thủ Thiêm được thể hiện tại bản báo cáo số 57/BC-TT ngày 15/4/2017 của Hiệu trưởng trường THPT Thủ Thiêm.

Theo đó, nhà trường đã gửi Ban Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Thanh tra, Phòng Giáo dục Trung học về quy trình làm đề các kỳ kiểm tra tập trung trong năm học 2016-2017. Phía Sở giáo dục đã kết luận không có chuyện lộ đề như thông tin của ông Trần Quang Huy đăng tải trên facebook cá nhân của ông.

Ngoài ra, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM cũng có văn bản số 297/GDĐT ngày 26/01/2018 về việc xác minh thông tin lộ đề kiểm tra tại trường THPT Thủ Thiêm, gửi TAND quận 2, khẳng định không có việc lộ đề kiểm tra giữa học kỳ 2 môn ngữ Văn tại Trường THPT Thủ Thiêm.

Kết thúc phiên tòa, bản án tuyên chấp nhận yêu cầu của bà Ngọc, qua đó buộc ông Huy phải xin lỗi bà Ngọc tại nơi làm việc, bồi thường cho bà 20 triệu đồng tổn thất tinh thần và chi phí khởi kiện.

MỚI - NÓNG