TP. HCM: Nhiều thí sinh bị trộm giấy báo thi

TP. HCM: Nhiều thí sinh bị trộm giấy báo thi
TP – Theo ông Nguyễn Quốc Cường – Chuyên viên tuyển sinh VPĐD Bộ GD&ĐT tại TPHCM, những ngày qua có khá nhiều thí sinh hỏi về việc bị mất giấy báo thi có được tham gia kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ hay không.

Những thí sinh này bị trộm mất đồ đạc, trong đó có cả giấy báo thi. Ông Cường cho hay theo quy chế thi năm nay, các trường sẽ tạo điều kiện tốt nhất để thí sinh có thể tham dự kỳ thi.

Trong nhiều trường hợp, lãnh đạo hội đồng thi sẽ chụp ảnh và yêu cầu thí sinh lăn tay để kiểm tra sau này.

* Báo Tiền Phong tại TPHCM cũng vừa nhận được một thắc mắc của một thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh ĐH đợt 2 này. Theo đó, thí sinh này vừa hết hạn nghĩa vụ quân sự được 16 tháng. Trong số giấy báo thi của hai trường ĐH, chỉ có một giấy công nhận ưu tiên và một giấy không công nhận.

Theo Quy chế tuyển sinh vào ĐH, CĐ chính quy, tại mục 4 (đối tượng 3, điều 7), đối tượng được hưởng ưu tiên gồm quân nhân, công an nhân dân hoàn thành nghĩa vụ đã xuất ngũ có thời gian phục vụ từ 18 tháng trở lên.

Như vậy, thí sinh này sẽ không được hưởng ưu tiên.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.