TPHCM: 60% trường học không có cán bộ y tế

TPHCM: 60% trường học không có cán bộ y tế
TP - Sáng 13/11/2007, HĐND TPHCM đã tổ chức một buổi họp cùng Sở GD & ĐT TPHCM về vấn đề phòng chống tai nạn thương tích trong ngành giáo dục.

Theo báo cáo của Sở GD&ĐT, trong 9 tháng đầu năm 2007, tại TPHCM có 24.488 học sinh bị tai nạn thương tích do các nguyên nhân: đuối nước, tai nạn giao thông, súc vật cắn, phỏng, té ngã…

Nhưng, hiện nay chỉ có 40% trường có cán bộ y tế chuyên trách để xử lý sơ cấp cứu kịp thời khi có tai nạn thương tích.

Đa số các trường không đủ kinh phí để trả lương cho cán bộ y tế, mua thuốc và dụng cụ sơ cấp cứu, chưa có phòng để xử lý sơ cấp cứu…

Góp ý với Sở GD & ĐT, các đại biểu HĐND nêu ra các phương án cụ thể: đề đạt xin kinh phí để trang bị các phương tiện phòng chống cháy nổ trong trường học, đưa các bảo mẫu tại trường học đi học các lớp học chuyên tu, tại chức đào tạo cán bộ y tế, đề nghị ngành y tế mở khóa đào tạo y tế học đường…

MỚI - NÓNG