TPHCM: Buổi thi đầu tiên diễn ra an toàn

TPHCM: Buổi thi đầu tiên diễn ra an toàn
(TPO) Theo báo cáo nhanh từ các Hội đồng thi TPHCM, sáng nay, có khoảng hơn 70% thí sinh có mặt dự thi ở môn thi đầu tiên. Nhìn chung, buổi thi diễn ra nghiêm túc, an toàn, không có sự cố
TPHCM: Buổi thi đầu tiên diễn ra an toàn ảnh 1

Buổi thi diễn ra nghiêm túc

Sáng nay, do ngày thi đầu tiên lại trùng với ngày đầu tuần nên ngay từ sáng sớm, một số đoạn đường trọng yếu đã bị kẹt xe. Tuy nhiên, lực lượng CSGT đã tích cực phân luồng, đảm bảo thí sinh đến nơi thi kịp giờ.

TS Trần Thanh Tòng - Trưởng điểm thi ở Trường ĐH Khoa học Xã hội – Nhân văn TPHCM cho biết: Điểm thi này có 446 thí sinh bỏ thi, chiếm 27%. Đây là tỷ lệ khá cao. TS Tòng cho rằng 1 trong những lý do khiến thí sinh bỏ thi nhiều là do năm nay, có nhiều thí sinh trượt tốt nghiệp THPT.

Tại điểm thi này, chưa hết 1/3 thời gian làm bài đã có thí sinh nộp bài, ra về. Đối với những trường hợp này, giám thị đã thu đề thi lại.

PV Tiền Phong đã ghi lại một số hình ảnh trong buổi sáng đầu tiên của kỳ thi

TPHCM: Buổi thi đầu tiên diễn ra an toàn ảnh 2

   TPHCM: Buổi thi đầu tiên diễn ra an toàn ảnh 3

 Mở đề thi

Căng thẳng

TPHCM: Buổi thi đầu tiên diễn ra an toàn ảnh 4  TPHCM: Buổi thi đầu tiên diễn ra an toàn ảnh 5

1001 kiểu chờ con

Sau giờ thi

TPHCM: Buổi thi đầu tiên diễn ra an toàn ảnh 6  TPHCM: Buổi thi đầu tiên diễn ra an toàn ảnh 7

Bữa cơm tranh thủ

Trung tâm luyện thi, du học tiếp thị

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.