TPHCM dành 25% ngân sách chi cho giáo dục

TPO - Trong khi cả nước quy định dành 20% ngân sách cho giáo dục mỗi năm, TPHCM năm học này tiếp tục dành 25% ngân sách đầu tư vào giáo dục…

Ngày 14/8, Sở GD&ĐT TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2017-2018, triển khai năm học 2018-2019.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao những nỗ lực trong thời gian qua, chẳng hạn như có hơn 90% học sinh tiểu học được học tiếng Anh ngay từ lớp một; Thành phố đã triển khai tốt đề án “Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi” và “Hỗ trợ giữ trẻ ngoài giờ cho con công nhân tại khu chế xuất và công nghiệp”; tiếp tục đảm bảo cho 100% con em học sinh sinh sống trên địa bàn đủ chỗ học, giảm sĩ số học sinh/lớp, tăng số học sinh học 2 buổi/ngày có sự chuyển biến…

“Phát triển giáo dục là phát triển nguồn lực của đất nước. Vì thế, thành phố luôn quan tâm đầu tư vào giáo dục. Trong khi cả nước quy định dành 20% ngân sách cho giáo dục mỗi năm, TPHCM năm học này tiếp tục dành 25% ngân sách đầu tư vào giáo dục”, ông Nhân khẳng định.

TPHCM dành 25% ngân sách chi cho giáo dục ảnh 1

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân tặng bằng khen cho các đơn vị 

Về vấn đề miễn giảm học phí, người đứng đầu thành phố cho biết, đã chỉ đạo các bên liên quan cùng ngành giáo dục rà soát điều kiện tài chính, có thể cuối năm 2018 trình Hội đồng nhân dân phương án miễn giảm học phí THCS với điều kiện chi cho giáo dục ở những trường này không giảm mà con phải tăng lên.

Cũng theo ông Nhân, giáo dục là quốc sách hàng đầu, là nguồn lực của quốc gia cho nên ngành giáo dục phải đi dầu trong sáng tạo.

“Phải làm thế nào để hơn 2.000 ngôi trường trên thành phố thi đua sáng tạo, đổi mới; hơn 70.000 thầy cô là những thầy cô sáng tạo để có thể phát triển giáo dục. Toàn thành phố cam kết sẽ đầu tư về tài chính, về cơ chế để phát triển cho ngành giáo dục”, ông Nhân khẳng định.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.