TP.HCM: một học sinh chết sau giờ thể dục

TP.HCM: một học sinh chết sau giờ thể dục
Một nam sinh lớp 6 Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, Q.2, TP.HCM, đã chết sau giờ thi thể dục tại trường vào sáng 10-12. Khi hoàn thành phần thi môn chạy, HS này báo mệt với giáo viên thể dục, sau đó bị ói.

Sau khi được nhà trường đưa đến Trung tâm Y tế Q.2, tình trạng của em trở nên nặng hơn, có dấu hiệu loạn nhịp tim. Cuối cùng, em đã qua đời trên đường chuyển viện từ Trung tâm Y tế Q.2 đến Bệnh viện Nhi Đồng.

Bà Nguyễn Thị Minh Trí, trưởng Phòng GD-ĐT Q.2, cho biết: "Từ đầu năm học, theo qui định, trường sẽ miễn học thể dục với học sinh có sức khỏe kém. Tuy nhiên gia đình HS này không có thông báo gì với nhà trường về tình hình sức khỏe của em nên nhà trường không nắm được".

Theo Tuổi trẻ

MỚI - NÓNG