TPHCM: Nhiều thắc mắc về kỳ thi THPT Quốc gia 2015

TP - Thắc mắc của học sinh tại ngày hội tư vấn hướng nghiệp và tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2015 do báo Giáo dục TPHCM phối hợp với Sở GD&ĐT TPHCM tổ chức ngày 8/3.

Về việc miễn thi môn Ngoại ngữ, Thu Hiền, học sinh trường THPT Trần Quốc Tuấn hỏi: “Những đối tượng nào được miễn thi môn Ngoại ngữ và miễn thi này có ảnh hưởng như thế nào đến xét tuyển ĐH, CĐ?”. Trả lời về vấn đề này, ông Nguyễn Quốc Cường, chuyên viên tư vấn tuyển sinh của Bộ GD&ĐT cho biết, theo quy chế thi THPT Quốc gia thì đối tượng được miễn thi Ngoại ngữ là thành viên đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn Ngoại ngữ theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; Có một trong các chứng chỉ theo quy định của Bộ GD&ĐT. Theo ông Cường: “Gần như các trường ĐH đều yêu cầu thi môn Ngoại ngữ nên việc các em học sinh được miễn thi Ngoại ngữ trong xét tốt nghiệp THPT thì cũng phải thi môn này để xét tuyển vào các trường ĐH”.

Một phụ huynh hỏi: “Việc thí sinh thi ở cụm thi do trường ĐH chủ trì và cụm thi Sở GD&ĐT chủ trì khác nhau như thế nào, đề thi ra sao; Bên cạnh đó, nếu thí sinh tốt nghiệp THPT ở cụm thi do Sở GD&ĐT chủ trì có được xét tuyển vào ĐH hay không…?”.

Ông Nguyễn Quốc Cường cho biết, trong kỳ thi THPT Quốc gia 2015, có nhiều cụm thi do Sở GD&ĐT và trường ĐH chủ trì. “Đối với cụm thi do Sở GD&ĐT chủ trì, thí sinh chỉ được dùng để xét tốt nghiệp THPT, còn cụm thi do trường ĐH chủ trì, thí sinh ngoài việc xét tốt nghiệp THPT còn được tham gia xét tuyển vào các trường ĐH, CĐ, dù thi ở cụm thi nào cũng chỉ có một đề”, ông Cường nói.

Ngoài ra, đối với thí sinh tốt nghiệp THPT ở cụm thi do Sở GD&ĐT tổ chức nhưng muốn xét tuyển vào ĐH, ông Cường cho biết: “Các thí sinh này có thể nộp hồ sơ xét tuyển vào các trường ĐH, CĐ có đề án tuyển sinh riêng phù hợp, không yêu cầu về cụm thi”.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.