TPHCM: Toàn cảnh tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2005-2006

TPHCM: Toàn cảnh tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2005-2006
Chiều 6/4/2005, Sở GD-ĐT TPHCM công bố kế hoạch, chỉ tiêu tuyển sinh các lớp đầu cấp trên địa bàn TPHCM năm học 2005-2006.
TPHCM: Toàn cảnh tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2005-2006 ảnh 1
Thí sinh nhận giấy báo điểm kỳ thi tuyển sinh 2004

Theo đó, đảm bảo 100% học sinh 6 tuổi được vào lớp 1 với chỉ tiêu 80.319 học sinh (HS); Tuyển 83.888 HS vào lớp 6, trong đó có 69.885 HS vào các trường công lập (83,3%) và 14.003 HS vào các trường ngoài công lập (16,7%);

Tuyển 68.212 HS vào lớp 10, trong đó, 34.460 HS vào các trường công lập (57,4%), 17.805 HS vào các trường bán công (29,7%), 7730 HS vào các trường dân lập, tư thục (12,9%), và 7280 HS vào các trường công nhân kỹ thuật, các trung tâm giáo dục thường xuyên (11,5%). Phương thức tuyển từng lớp cụ thể như sau:

Lớp 1: Thực hiện theo nguyên tắc phân tuyến theo địa bàn nơi học sinh cư trú do UBND quận, huyện quy định. Danh sách HS lớp 1 sẽ được công bố đồng loạt vào ngày 30/7. Đối với  HS vào các lớp tăng cường ngoại ngữ, ngay sau khi có danh sách HS phân tuyến vào lớp 1, các trường sẽ tổ chức khảo sát năng khiếu ngoại ngữ.

Lớp 6: Các trường THCS không tổ chức thi tuyển dưới bất kỳ hình thức nào ( ngoại trừ tuyển sinh vào trường chuyên Trần Đại Nghĩa và trường chuyên TDTT Nguyễn Thị Định).

Các trường THCS trên địa bàn phải ưu tiên nhận hết số HS thuộc  khu vực đã được phân tuyến. Danh sách HS trúng tuyển vào lớp 6 công lập được công bố đồng loạt vào ngày 18/7. HS không đủ điều kiện vào công lập sẽ được nhận vào các trường, lớp bán công.

Lớp 10: HS được quyền đăng ký xét tuyển vào lớp 10 qua 4 nguyện vọng ưu tiên (NV): NV1,2: Vào trường, lớp công lập; NV 3,4: vào trường, lớp bán công. Điểm xét tuyển là tổng điểm 4 bài thi tốt nghiệp THCS , trong đó môn Văn- Tiếng Việt và Toán nhân hệ số 2 cùng với  điểm ưu tiên, khuyến khích ( nếu có).

Điểm chênh lệch giữa 2 NV vào cùng 1 loại hình trường- lớp không quá 2 điểm. Căn cứ vào chỉ tiêu, nhà trường sẽ xét tuyển học sinh có điểm cao xuống điểm thấp. Danh sách HS trúng tuyển vào lớp 10 được công bố vào ngày 16/7. Học sinh tốt nghiệp THCS bổ túc loại giỏi được xét tuyển vào lớp 10 công lập.

Đối với lớp 10 thí điểm phân ban: Năm nay, TP tiếp tục thí điểm phân ban tại các trường: THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Quý Đôn, Marie Curie, Nguyễn Thị Diệu, Nguyễn Hữu Huân, Mạc Đĩnh Chi, Nguyễn Hiền. Sau khi được tuyển vào trường phân ban xong, việc chọn ban A hoặc C sẽ thực hiện dưới sự hướng dẫn của trường dựa vào điểm môn Văn – Tiếng Việt hoặc Toán và dựa vào nguyện vọng của HS.

Tuyển sinh lớp 10 chuyên: Ngày 28,29,30/6, các trường chuyên Lê Hồng Phong, Trần Đại Nghĩa, Nguyễn Thượng Hiền và Gia Định tổ chức thi tuyển sinh. Đối tượng đăng ký là HS tốt nghiệp THCS loại giỏi. Ngoài ra còn có chương trình tuyển sinh các lớp tăng cường ngoại ngữ và tuyển sinh vào trường năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định.

MỚI - NÓNG