TPHCM vinh danh 85 thủ khoa

Anh Lê Quốc Phong, Bí thư TƯ Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam trao hoa vinh danh các Thủ khoa.
Anh Lê Quốc Phong, Bí thư TƯ Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam trao hoa vinh danh các Thủ khoa.
TPO - Sáng 24/10, tại TPHCM, Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM tổ chức lễ “Vinh danh thủ khoa năm 2015”, nhằm tuyên dương, khen thưởng những sinh viên đạt thủ khoa đầu vào và đầu ra tại các trường đại học, cao đẳng TPHCM trong năm 2015.

Năm nay, TPHCM có 85 sinh viên đến từ 62 trường đại học, cao đẳng trên địa bàn TPHCM được Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM vinh danh “Thủ khoa 2015”, trong đó, có 39 thủ khoa đầu vào, 46 thủ khoa tốt nghiệp. Đây là những sinh viên không chỉ vượt khó, học giỏi, có kết quả xuất sắc trong các kỳ thi, mà còn có thành tích tốt trong hoạt động phong trào. 

Điển hình, Trương Quang Thái (quê Bến Tre) là người duy nhất vừa thủ khoa đầu vào (24,5 điểm) vừa là thủ khoa đầu ra (điểm tổng kết là 8, 61) của trường đại học Văn Hóa TPHCM. Ngoài công việc làm lớp trưởng, Thái còn là chi hội trưởng chi hội Sinh viên của trường. Hay như sinh viên Nguyễn Thông, thủ khoa ngành Kinh tế Đối ngoại (trường Đại học Ngoại thương – cơ sở 2 TPHCM) với tổng điểm 3 môn thi khối A là 29,5 điểm (toán 10, hóa 10, lý 9,5). Thông cũng là một trong hai thủ khoa toàn quốc khối A trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2015.

TPHCM vinh danh 85 thủ khoa ảnh 1
TPHCM vinh danh 85 thủ khoa ảnh 2

Các thủ khoa năm 2015 được vinh danh.

Đặc biệt, trong lần này có Kiều Quốc Sang, dù bị khuyết tật, hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng với nỗ lực không mệt mỏi, em đã thi đậu vào Trường Đại học Y dược TPHCM và trở thành thủ khoa ngành Bác sĩ đa khoa với tổng điểm 3 môn là 29,25 (toán 10, hóa 10, sinh 9,25).

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.